Đồng Nai: Nhiều người dân thành phố Biên Hòa khốn khổ vì chưa được sử dụng nước sạch

16:44 | 28/08/2023
(LĐTĐ) Nhiều năm qua, dù sinh sống ở một đô thị sầm uất nhưng hơn 50 hộ dân ở Tổ 10, Khu phố 2, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn phải dùng nước giếng đào nhiễm phèn và dùng điện với giá cao.

Người dân khốn khổ vì thiếu nước sạch Cần sớm đưa nước sạch phục vụ nhân dân huyện Thường Tín Không để người dân thiếu nước sạch

Vào một ngày cuối tháng 8/2023, phóng viên Báo Lao động Thủ đô tìm đến “làng” khốn khổ nói trên. Theo ghi nhận, người dân ở đây sống bằng nghề chài lưới, phụ hồ, làm công nhân trong các xí nghiệp và buôn bán tự do. Dù chỉ sống cách đường điện, đường ống dẫn nước vài trăm mét, nhưng hàng chục năm qua, người dân phải dùng nước sông, nước giếng, câu nhờ điện để sinh hoạt. Cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng hàng tháng mỗi hộ phải chi một khoản tiền không nhỏ để mua nước sạch, trả tiền điện với giá cao.

Người dân Đồng Nai khổ vì thiếu nước sạch, dùng điện giá cao
Người dân Tổ 10, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai không có điện nước để dùng nên phải khoan, đào giếng hoặc mua lại điện với giá cao.

Tiếp chúng tôi, ông Lương Thành Tây (sinh năm 1968) làm nghề vườn cho biết, nhiều năm qua gia đình ông phải dùng nước giếng khoan, giếng đào. “Nhà tôi có tới 4 cái giếng khoan, đào nhưng đều nhiễm phèn nên chỉ dùng tắm giặt, gia đình phải mua bình nước sạch giá 10.000 đồng/bình 30 lít để uống, nấu ăn”, ông Tây buồn rầu kể.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đường ống dẫn nước sạch của tỉnh Đồng Nai chỉ cách nhà ông Tây chừng 200m, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà nhiều năm qua, gia đình vẫn không được sử dụng. “Gia đình tôi có 3-4 đời sống ở đây nhưng rất khổ sở. Trước đây phải lấy nước sông Đồng Nai đun sôi, giờ thì đào giếng để có nước dùng. Có lẽ chẳng ai nghĩ, sống giữa đô thị Biên Hoà sầm uất, người dân lại thiếu nước sạch như thế này”, ông Tây chia sẻ.

Đồng Nai: Nhiều người dân thành phố Biên Hòa khốn khổ vì chưa được sử dụng nước sạch
Ông Lương Thành Tây cho biết, gia đình ông cùng hàng xóm ở đây là dân gốc từ xưa nhưng do ở khu vướng quy hoạch mà không có điện nước sạch để dùng nên rất khổ sở.

Còn gia đình bà Bùi Thị Hồng Liễu (SN 1966) cũng có hơn 30 năm sống ở đây đang phải câu nhờ điện của người dân trong vùng, giá điện mua 4.000 đồng/kw/giờ, gấp đôi giá của Nhà nước. Mỗi tháng bà Liễu phải trả tiền mua điện vài triệu đồng. Bà Liễu và nhiều người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương để được xem xét cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên theo chính quyền địa phương, do khu vực thuộc dự án quy hoạch đường ven sông Cái nên không thể kéo đường dây điện, đường ống dẫn nước về.

Bà Liễu cho hay: “Quy hoạch đã có từ lâu, người dân ủng hộ dự án nhưng cần phải tạo điều kiện cho bà con có điện, nước để sinh hoạt. Thời gian thực hiện dự án kéo dài, năm này qua năm khác, cứ chờ hoài, chờ mãi, chúng tôi không biết phải chờ tiếp đến bao giờ”.

Đồng Nai: Nhiều người dân thành phố Biên Hòa khốn khổ vì chưa được sử dụng nước sạch
Người dân ở Khu phố 2, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang rất khổ sở khi phải sống trong không có điện, nước sạch.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, bà Đinh Thị Cẩm Nhung (Tổ trưởng tổ 10, Khu phố 2, phường Tam Hiệp) cho biết thêm: Hàng chục năm qua, cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn vì thiếu nước sạch, dùng nhờ điện của các hộ tư nhân. Ngay cả gia đình bà cũng phải bỏ tiền kéo đường ống dẫn nước dài 400m vào nhà để có nước sạch.

Bà Nhung nói: “Người dân kiến nghị thì chính quyền địa phương nói là đất quy hoạch làm dự án ven sông Cái, các hộ dân thuộc diện giải toả, di dời đi nơi khác nên không thể kéo đường điện, đường ống cấp nước”. Nguyện vọng của người dân Tổ 10, Khu phố 2 là nhanh chóng được cấp điện, nước để sinh hoạt. Trong khi chờ thu hồi đất, di dời làm dự án đường ven sông Cái, ngành chức năng thành phố Biên Hoà cần có giải pháp phù hợp để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của bà con nơi đây.

Người dân Đồng Nai khổ vì thiếu nước sạch, dùng điện giá cao
"Làng" khốn khổ Khu phố 2, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhìn từ xa.

Theo số liệu từ Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, những năm qua tỉnh Đồng Nai đã dành nhiều nguồn lực cố gắng để người dân có được nguồn nước sạch, nhờ đó hiện có 84% hộ gia đình đã có nước sạch. Tuy nhiên tỷ lệ đó vẫn còn khiêm tốn, riêng tại thành phố Biên Hòa vẫn còn khoảng 101.000 người chưa được cấp nước sạch.

Trong khi đó theo đại diện UBND thành phố Biên Hòa, hiện nay trên địa bàn Thành phố còn 3 phường, xã có tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch thấp hơn mục tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đưa ra. Đầu năm 2023, UBND Thành phố đã làm việc với Công ty CP cấp nước Đồng Nai về phương án cấp nước cho người dân. Tới đây, công ty sẽ đầu tư 2 dự án cấp nước cho phường Phước Tân, Tam Phước để người dân sớm có nước sạch.

Thành Đồng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này