Khi "dân chơi" ma túy chọn chung cư làm “thành lũy”

17:31 | 13/07/2023
(LĐTĐ) Lợi dụng các căn hộ tại nhiều chung cư cao cấp đều được trang bị hệ thống camera an ninh, có bảo vệ nhiều lớp, muốn vào các căn hộ phải sử dụng thẻ từ... nên các đối tượng thường chọn thuê để sử dụng ma túy, thậm chí làm điểm mua bán ma túy.
Hà Nội: Tội phạm về tham nhũng và chức vụ, hối lộ có xu hướng gia tăng Triệt tiêu ma túy “tấn công” học đường

Theo cơ quan Công an, để tránh sự phát hiện của người dân ở chung cư cũng như lực lượng chức năng, đối tượng tội phạm ma túy thuê chung cư làm nơi sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Mới đây, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Theo đó, Tổ công tác Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Mai Động kiểm tra căn hộ tầng 16 chung cư hạng sang trên địa bàn phường Hoàng Mai phát hiện nhóm đối tượng nghi tổ chức sử dụng trái phép ma túy, cùng một số đồ vật như đĩa thủy tinh, ống hút được cuộn lại từ tờ tiền, cùng nhiều gói nilon tinh thể màu trắng, đèn nháy, loa… Khi xét nghiệm nhanh các đối tượng dương tính với ma túy. Quá trình giám định, làm rõ số tinh thể màu trắng trong túi nilon thu giữ là ketamine; chất lỏng thu giữ được là ketamine, MDMA, Nimetazepan… Từ ngày 17 đến 19/6, tại căn hộ chung cư, nhóm nam nữ 3 lần mua ma túy về để cùng sử dụng.

Khi "dân chơi" ma túy chọn chung cư làm “thành lũy”
Công an quận Hoàng Mai lấy lời khai của đối tượng.

Ngoài việc chọn chung cư làm nơi sử dụng ma túy, nhiều đối tượng tội phạm cũng thuê chung cư, nhất là phân khúc cao cấp để mua bán ma túy. Điển hình như đầu năm 2023, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn mua bán ma tuý với số lượng lớn tại khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn.

Qua những vụ việc trên có thể thấy, tội phạm ma túy thuê chung cư làm nơi sinh sống, nhưng thực chất để sử dụng, hoạt động mua bán, tập kết ma túy. Lý giải về điều này, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm nhìn nhận, các đối tượng chọn chung cư cao cấp là nơi tổ chức bay lắc, sử dụng ma túy có lẽ đều có nguyên nhân chung đó là nơi kín đáo, có sự riêng tư giữa các hộ gia đình, sẽ hạn chế tối đa bị người khác quấy rầy, làm phiền nên sẽ khó bị phát hiện hơn là tổ chức tụ tập ăn chơi, bay lắc ở những địa điểm khác. So với nhà đất thì chung cư có chế độ an ninh tốt hơn. Với những chung cư cao cấp, người ngoài nếu không có thẻ lên khu vực dân cư sẽ không lên được. Hơn nữa nếu là chung cư cao cấp thì cách âm sẽ tốt hơn, thuận lợi hơn cho việc tổ chức bay lắc, lại cộng thêm có camera gắn cửa, trang bị nhiều lớp khóa, có lực lượng an ninh bảo vệ 24/24h.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, thời gian gần đây có tình trạng lợi dụng tính chất hoạt động khép kín của các chung cư, nhà cao tầng, nhà cho thuê để phạm tội. Tội phạm ma túy thường chọn những nơi này tổ chức sử dụng và buôn bán trái phép chất ma túy. Để tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng, các đối tượng lắp đặt camera giám sát và cắt cử người cảnh giới, đồng thời trang bị hệ thống cách âm, loa... để phục vụ sử dụng ma túy.

Theo Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, chọn ở các tòa chung cư cao cấp, có sự bảo vệ, kiểm soát ra vào chặt chẽ gây khó khăn cho công tác trinh sát nhằm tránh bị phát hiện hành vi phạm tội. Không chỉ làm nơi lẩn trốn, việc tội phạm lựa chọn chung cư còn nhằm tẩu tán tang vật khi biết hành vi đã bại lộ.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh tập trung trấn áp loại tội phạm này, quyết không để ma túy xâm nhập, gây ảnh hưởng đời sống của người dân tại các chung cư nói riêng và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung. Lực lượng Công an cần tăng cường kiểm tra hành chính để kiểm soát chặt, tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi phạm tội về ma túy. Làm tốt công tác dân vận, tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm của người dân; nhất là nâng cao vai trò quản lý địa bàn của cảnh sát khu vực và ban quản trị chung cư...

Trung tá Đỗ Văn Hải - Phó Trưởng Công an phường Phúc Xá (quận Ba Đình) cho hay, đặc thù của chung cư là căn hộ khép kín nên tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy có xu hướng núp bóng để hoạt động. "Nắm bắt được thực tế này, chúng tôi thường xuyên lưu ý ban quản lý, quản trị chung cư nếu phát hiện sự bất thường tại căn hộ như sử dụng điện nước với số lượng đột biến có thể thông báo cho cảnh sát khu vực. Thông qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã kịp thời báo Công an khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, nhờ đó, Công an sẽ dễ dàng tiếp cận, phát hiện tội phạm nhanh chóng”, Trung tá Đỗ Văn Hải thông tin.

Bà Lê Thúy Hà - Trưởng Ban Quản lý tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cho biết, trước thực tế tội phạm chọn chung cư làm nơi ẩn náu, để kịp thời ngăn ngừa, Ban Quản lý cùng Ban Quản trị tòa nhà đã ký quy chế phối với cơ quan Công an trên địa bàn. "Mục đích nhằm sớm phát hiện tội phạm trong nhà chung cư, mang lại cuộc sống tốt nhất cho người dân. Việc ký quy chế phối hợp cũng giúp người dân có ý thức hơn trong việc phát hiện tội phạm cũng như kỹ càng hơn khi cho thuê căn hộ, tránh để các đối tượng lợi dụng vỏ bọc chung cư để phạm tội. Bên cạnh đó, Công an cũng sẽ dễ dàng tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nhất đến cư dân một cách nhanh chóng”, bà Lê Thúy Hà cho hay.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này