Ấm áp chương trình “Ánh sáng tuổi thơ” dành cho trẻ em khiếm thị

13:42 | 28/05/2023
(LĐTĐ) Ngày 28/5, Hội người mù quận Thanh Xuân đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Ánh sáng tuổi thơ”, giao lưu văn hóa văn nghệ và trao quà cho trẻ em khiếm thị, con hội viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).
Đa dạng các hoạt động chăm lo cho người khiếm thị Đặc sắc chương trình “Album Niềm tin ánh sáng” dành cho người khiếm thị Người khiếm thị quận Thanh Xuân với cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu”
Ấm áp chương trình “Ánh sáng tuổi thơ” dành cho trẻ em khiếm thị
Đại diện các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đã cùng với hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân tham gia trò chơi “Trải nghiệm bóng tối”.

Tại chương trình, đại diện các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm, hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân và các em thiếu nhi khiếm thị, con hội viên Hội người mù quận đã cùng hòa mình vào bầu không khí vui tươi, ấm áp; cùng nhau cất lên những lời ca, tiếng hát ý nghĩa về tuổi thơ, về tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, đất nước…; các em nhỏ được tham gia trò chơi vui nhộn, đố vui có thưởng.

Cũng tại chương trình, đại diện các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đã cùng với hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân tham gia trò chơi “Trải nghiệm bóng tối”. Đặc biệt, tại chương trình, nhiều câu chuyện cảm động về nghị lực vượt khó học giỏi của các trẻ em khiếm thị cũng đã được chia sẻ, như trường hợp của em Yến Nhi, mặc dù năm nay em 14 tuổi nhưng mới học lớp 4 vì em phải dành nhiều thời gian để điều trị bệnh ung thư võng mạc.

Ấm áp chương trình “Ánh sáng tuổi thơ” dành cho trẻ em khiếm thị
Các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm trao quà cho trẻ em khiếm thị, con hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân.

Mang trong mình bệnh tật, thường xuyên phải chống chọi với những cơn đau, hoàn cảnh gia đình lại đặc biệt khó khăn nhưng Yến Nhi luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập với ước mơ sau này lớn lên có thể phụ giúp, chăm lo cho mẹ.

Qua trò chơi và các câu chuyện được chia sẻ tại chương trình đã giúp cộng đồng hiểu, cảm thông và chia sẻ với những khó khăn mà người khiếm thị phải trải qua trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày và càng thêm khâm phục nghị lực của người khiếm thị, khi đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, xã hội, học tập, lao động tốt và chăm lo tốt cho gia đình.

Nhân dịp này, các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đã trao 47 suất quà (gồm 1 thùng sữa, 10kg gạo, bánh kẹo… và 300.000 đồng tiền mặt) cho trẻ em khiếm thị, con hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân; đồng thời trao hỗ trợ, học bổng cho trẻ em khiếm thị, con hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này