Đại hội Công đoàn cơ sở Hiệp hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam lần thứ IV

22:18 | 24/05/2023
(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Hiệp hội Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ III Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2023 Chú trọng nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Ban Tuyên giáo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Nguyễn Đức Dũng - Tổng Thư ký Hiệp hội QTDND Việt Nam.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Hiệp hội QTDND Việt Nam đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp với Ban Lãnh đạo Văn phòng Hiệp hội tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành; động viên đoàn viên Công đoàn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đại hội Công đoàn cơ sở Hiệp hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam lần thứ IV
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Hiệp hội cũng tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao do Công đoàn cấp trên phát động như: tham gia “Giao lưu thi đấu thể thao và liên hoan văn nghệ năm 2019”, tham gia cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” và “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới”,... Các nội dung hoạt động Công đoàn đều gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Tổng Thư ký Hiệp hội đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng gợi mở thêm về phương hướng và nhiệm vụ cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đó là, tranh thủ sự hỗ trợ của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam để không những thực hiện vai trò của Công đoàn đối với các đoàn viên mà còn thực hiện hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình đối với hệ thống QTDND.

Hoạt động phong trào của Công đoàn cần gắn kết với nhiệm vụ chuyên môn, vì vậy, để triển khai các công việc được hiệu quả, mỗi đoàn viên Công đoàn cần nghiên cứu Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể là chiến lược phát triển hệ thống QTDND. Để từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, thông tin tuyên truyền về cơ chế chính sách phù hợp với hệ thống QTDND.

Đại hội Công đoàn cơ sở Hiệp hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam lần thứ IV
Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa IV

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh: Hoạt động phong trào của Công đoàn cần đổi mới nhằm không những thu hút được sự tham gia của đoàn viên Công đoàn tại Hiệp hội mà còn lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ hệ thống QTDND.

Mỗi cán bộ đoàn viên cần luôn nâng cao nhận thức, tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện qua ba việc làm cụ thể: tăng cường sự thấu hiểu, chia sẻ giữa các đoàn viên Công đoàn; mỗi đoàn viên cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, tăng năng suất lao động nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần đoàn viên Công đoàn. Đặc biệt là phải nêu cao tinh thần đoàn kết, vì nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có thắng lợi.

Qua đó, không những động viên toàn thể đoàn viên Công đoàn tại Hiệp hội thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của mình mà còn góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ các QTDND hội viên phát triển ngày một an toàn và hiệu quả hơn.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Hiệp hội QTDND Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 thành viên. Đại hội cũng bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này