Vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Nguyễn Kim Trung Thái lãnh tám năm tù

15:05 | 10/05/2023
(LĐTĐ) Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Kim Trung Thái tám năm tù về hai tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.
Nguyễn Kim Trung Thái khai gì về việc con gái bị bạo hành đến tử vong? Khởi tố bổ sung tội "giết người" đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang Bé trai bị bạo hành đang được điều trị thở máy trong tình trạng đa tổn thương

Ngày 10/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án vụ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong đối với Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Tại phiên tòa, HĐXX đã giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Thái 5 năm tù giam về tội “Che giấu tội phạm”, 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác”, tổng hình phạt là 8 năm tù.

Vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Nguyễn Kim Trung Thái lãnh tám năm tù
HĐXX tuyên y án sơ thẩm tám năm tù đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Che giấu tội phạm" và "Hành hạ người khác".

Trước đó, ngày 28/4, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị tòa bác kháng cáo của bị hại do không đủ căn cứ xác định bị cáo Thái có vai trò đồng phạm tội “Giết người”. Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân, quá trình trích xuất camera cho thấy ngày 12/12/2021 Thái không tham gia hành hạ cháu N.T.V.A. Vì vậy, các tổn thương trước ngày 12/12/2021 không trực tiếp gây ra cái chết cho bé N.T.V.A. Hơn nữa, thời điểm bé N.T.V.A bị đánh dẫn đến tử vong Thái không có mặt.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX cho biết bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã tự nguyện rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trang. Đồng thời, không cần triệu tập bị cáo Trang đến tòa trong ngày tuyên án.

Hồi tháng 11/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Bị cáo Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Thái giao con gái là N.T.V.A (8 tuổi) cho Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm và bắt N.T.V.A quỳ gối trong chuồng chó.

Cụ thể, ngày 7/12/2021, Trang bắt bé N.T.V.A quỳ gối, 2 tay giơ lên cao rồi dùng roi đánh bé. Ngồi trên giường chứng kiến sự việc, Thái chửi mắng, bắt bé N.T.V.A phải quỳ gối học bài.

Ngoài ra, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của V.A trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong, còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A, nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé V.A tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Lương Ý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này