Sau vòng 21 Premier League: London mở hội, Manchester lâm nguy

11:56 | 12/01/2015
Cuộc đua tới chức vô địch và giành một vị trí trong Top 4 lại nóng lên sau vòng 21 Premier League, hai đội bóng của thành Manchester gây thất vọng rất lớn. Trong khi đó những đội bóng của thành London như Arsenal hay Chelsea đều có được chiến thắng.

Trong ngày thứ 7, hai đội bóng dẫn đầu Premier League 2014 - 2015 đồng loạt ra sân cùng giờ. Tuy nhiên họ lại có những kết quả khác nhau. Trong khi Chelsea với quyết tâm rất cao, nhằm lấy lại vị thế sau 2 trận gần nhất chỉ có được 1 điểm qua đó để Man City cân bằng về điểm số trên BXH, đã xuất xắc vượt qua Newcastle nhờ hai pha lập công của Oscar ở hiệp 1 và Diego Costa ở hiệp 2. Ngược lại Man City dù được đánh giá cao hơn Everton nhưng do vấp phải sự chống trả quyết liệt của đội chủ nhà, nửa xanh thành Manchester đã phải chấp nhận rời sân Goodison Park với chỉ 1 điểm dù đã vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Fernandinho, tuy nhiên sai lầm sau đó của Joe Hart đã khiến khoảng cách của Man Ctiy và Chelsea giờ đã là 2 điểm. Khoảng cách tuy nhỏ, nhưng nó đặc biệt quan trọng với Chelsea và “đau đầu” với Man City trong giai đoạn tới. Cần biết rằng, Man City sẽ phải tiếp Arsenal ở vòng 22 trước khi làm khách của Chelsea ở vòng đấu sau đó. Nếu không cẩn thận, The Citizens có thể bị bỏ lại phía sau một cách triệt để.

Tệ hại hơn Man City, Man Utd bị Southampton đánh bại ngay tại sân nhà Old Trafford. Trận thua này chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp của Quỷ đỏ và nối dài chuỗi trận gây thất vọng của họ tại Premier League. Trong 5 vòng đấu gần nhất, M.U chỉ thắng được 1 trận, hòa 3 và thua 1. Có nghĩa họ chỉ giành được 6/15 điểm tối đa. Không những bị Southampton vượt qua, Quỷ đỏ còn lâm nguy thực sự bởi Arsenal đã áp sát ngay phía sau.

56818

Nối tiếp niềm vui của thủ đô London, vào ngày chủ nhật các pháo thủ đã có chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Stoke City. Sau chiến thắng này Arsenal đã có được 36 điểm và chỉ còn kém M.U đúng 1 điểm. Nếu M.U không thể cải thiện phong độ, ngày họ bị đánh bật ra khỏi top 4 có lẽ không còn quá xa. May mắn cho M.U khi Tottenham cũng thất bại ở vòng đấu này nếu không áp lực dồn lên lưng họ còn lớn hơn nhiều lần. Cho dù Harry Kane tiếp tục ghi bàn, Spurs vẫn thất thủ 1-2 trên sân Crystal Palace và bỏ lỡ cơ hội tốt để áp sát top 4. 

 

Ở các trận đấu khác, Liverpool âm thầm trở lại với chiến thắng tối thiểu trên sân Sunderland. Sau khi loại bỏ Balotelli, phong độ của The Kop khởi sắc hơn hẳn. Trong 4 vòng đấu gần nhất, họ đã thắng đến 3 và chỉ hòa 1. Sau 21 vòng đấu, đội bóng của Rodgers chỉ còn kém top 4 của M.U 5 điểm. Đây là khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp nếu Liverpool tiếp tục thi đấu tiến bộ như thời gian vừa qua. Trong các trận đấu ở top cuối, lợi thế sân nhà giúp West Brom, Leicester và Burnley cùng có các chiến thắng quan trọng. West Brom hạ Hull City 1-0 và đẩy đội bóng này xuống nhóm “cầm đèn đỏ” thay cho chính họ. Tương tự, Burnley cũng vượt lên chính QPR sau khi hạ đội bóng của Redknapp với tỉ số 2-1. Trận còn lại, Leicester tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng với chiến thắng tối thiểu trước Aston Villa. Dù vẫn đứng bét bảng nhưng Leicester chỉ còn kém vị trí an toàn 3 điểm.

 

Quốc Đại (TH)

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này