Mục tiêu vào chung kết SEA Games 2015 của bóng đá nam: Liệu có thực tế

12:29 | 20/01/2015
Tại hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam vừa qua, lãnh đạo VFF đã khá bất ngờ khi môn bóng đá nam được giao nhiệm vụ “phấn đấu vào chung kết” SEA Games 2015 vào tháng 6 tới tại Singapore

Mục đích trẻ hóa hay thành tích?

Việc áp chỉ tiêu phải lọt vào chung kết của đội Olympic Việt Nam khiến nhiều lãnh đạo VFF bất ngờ, bởi chủ trương của VFF khóa VII là trẻ hóa đội tuyển, đôn lứa U19 lên U23 dự SEA Games 2015 để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm đồng thời hướng tới mục tiêu HCV SEA Games 2017. Ngay cả trong những câu trả lời sau đó với báo chí về chỉ tiêu vừa được giao, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết đây chỉ là chỉ tiêu do Ủy ban Olympic đề ra chứ chưa có sự bàn bạc, thống nhất giữa hai đơn vị. "VFF vẫn bảo lưu quan điểm sẽ trẻ hóa đội tuyển ở SEA Games tới, hướng tới mục tiêu HCV ở các kỳ đại hội sau đó", ông Lê Hùng Dũng khẳng định.

Tuy nhiên ý kiến của ông Dũng cũng nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Ngoài luồng ý kiến ủng hộ, một bộ phận giới chuyên môn cho rằng đã dự giải phải có thành tích. Bóng đá Việt Nam nhiều năm qua được đánh giá nằm trong top đầu khu vực. Sau chức vô địch AFF Cup 2008, trong mắt đại bộ phận người hâm mộ, nếu đội tuyển không vào được chung kết coi như thất bại.

Trên thực tế, chỉ tiêu đội tuyển U23 vào chung kết SEA Games 2015 mà Ủy ban Olympic vừa giao cho VFF được xem là hợp lý, thậm chí còn nới lỏng cho VFF, thay vì đặt chỉ tiêu HCV như 2 kỳ đại hội gần đây. Bởi nếu giảm chỉ tiêu là vào tới bán kết, đồng nghĩa chỉ cần vượt qua vòng bảng là hoàn thành chỉ tiêu, chắc chắn sẽ bị "chê". Việc đặt chỉ tiêu là điều cần thiết ở mỗi giải đấu, đó là cách mà lãnh đạo ngành thể thao gắn trách nhiệm lên vai giới quản lý bóng đá nước nhà, từ đó có những khen thưởng hay truy trách nhiệm cụ thể (nếu có), tương ứng với việc có hay không hoàn thành chỉ tiêu. Vấn đề là VFF  làm thế nào để đội tuyển đạt thành tích tốt nhất  ở giải dấu diễn ra vào tháng 6 tới.

Có thể nghĩ đến giấc mơ vàng

Mục tiêu lọt vào chung kết SEA Games 2015 có phải là điều quá sức với BĐVN hay không? Câu trả lời có lẽ là không. Cần nhớ, kể từ SEA Games 2003 đến nay, đội U23 Việt Nam đã 3 lần lọt tới chung kết các năm 2003, 2005, 2009 và đều thất bại cay đắng. Nói vậy để thấy rằng, chỉ có tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games mới mang tới niềm vui cho người hâm mộ nước nhà sau bao năm chờ đợi mỏi mòn.
Nhìn vào những gì BĐVN hiện có, những người lạc quan hoàn toàn có thể mơ về một điều đặc biệt tại SEA Games 2015. Gần như chắc chắn, U23 Việt Nam sẽ chỉ có 3 tháng chuẩn bị cho giải đấu này. Tuy nhiên, HLV Miura lại có thuận lợi khi đã biết khá rõ học trò, điều mà ông còn thiếu trong hành trình cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014.

Vòng loại giải U23 châu Á 2016 diễn ra ở Malaysia từ 23 đến 31/3 có thể coi là một bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 2015. Việc gặp các đối thủ U22 Nhật Bản, U22 Macau (Trung Quốc), U22 Malaysia là cơ hội để HLV Miura có được cái nhìn chính xác về những gì mình đang có trong tay. Khi bước vào SEA Games 2015 tại Singapore tháng 6 tới, U23 Việt Nam có trong đội hình những hảo thủ từng trải qua AFF Cup 2014 cùng đội tuyển như cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh – Huy Hùng, tiền đạo Mạc Hồng Quân (cùng 23 tuổi).
Bên cạnh đó, còn có những điểm sáng khác còn đủ tuổi đá SEA Games như trung vệ Mạnh Hùng, tiền vệ cánh Huy Toàn, hậu vệ Ngọc Hải, tiền vệ Phi Sơn, Quách Tân – những người đã thi đấu tốt tại ASIAD 2014. Cùng với đó là sự bổ sung của những “hạt ngọc” của Học viện HAGL-Arsenal JMG sau khi có những trải nghiệm cùng HAGL ở V.League 2015.

Nguyễn Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này