Ngắm vẻ đẹp gợi cảm của Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015

18:00 | 26/01/2015
Mỹ nhân tới từ Colombia Paulina Vega vừa trở thành Hoa hậu hoàn vũ 2014 sau phần trả lời ứng xử thuyết phục trong đêm chung kết diễn ra tại Mỹ.

Ngay từ đầu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Paulina Vega được nhiều chuyên gia nhận xét là ứng cử nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu. 22 tuổi, cao 1m78, Vega sinh ra trong một gia đình showbiz nổi tiếng ở Colombia, đặc biệt bà ngoại cô từng giành vương miện Hoa hậu Colombia năm 1953..

57666

Tân hoa hậu hoàn vũ Paulina Vega

57667

57663

Paulina Vega đăng quang Miss Universe 2014 trong đêm chung kết diễn ra tại Miami, Florida, Mỹ tối 25/1 (giờ địa phương, tức sáng 26/1 - giờ Hà Nội).

Người đẹp sinh ngày 15/1/1993, tại Barranquilla, Atlantico, Colombia.

Cô cao 1,75 m, với các chỉ số hình thể 90 - 61 - 90

Paulina Vega trình diễn bikini tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Người đẹp trong phần trình diễn trang phục dạ hội tại đêm sơ loại Miss Universe. Paulina đang học năm thứ hai về quản trị kinh doanh tại trường Universidad Javeriana, Bogota, Colombia.

Paulina là con gái của bác sĩ chuyên khoa tim mạch Rodolfo Vega Llamas và vợ Laura Dieppa. Cô là cháu gái của danh ca Colombia - Gaston Vega. Bà ngoại cô - Elvira Castillo - đăng quang cuộc thi Miss Atlantico của Colombia năm 1953.

Cô bắt đầu làm mẫu từ năm 8 tuổi

Người đẹp trẻ trung trong một hoạt động của cuộc thi.

Các giải thưởng Miss Universe 2014

Hoa hậu: Colombia

Á hậu: Á hậu 1 (Mỹ). Á hậu 2 (Ukraine). Á hậu 3 (Hà Lan), Á hậu 4 (Jamaica).

Top 5: Mỹ, Hà Lan, Ukraine, Jamaica và Colombia.

Top 10: Jamaica, Colombia, Ukraine, Argentina, Philippines, Tây Ban Nha, Hà Lan, Venezuala, Australia, Mỹ.

Top 15: Colombia, Italy, Ấn Độ, Pháp, Mỹ, Indonesia, Venezuala, Tây Ban Nha, Philippines, Argentina, Jamaica, Ukraine, Brazil, Hà Lan, Australia.

Giải thưởng phụ: Hoa hậu Thân thiện (Nigeria), Hoa hậu Ảnh (Peurto Rico), Trang phục dân tộc đẹp nhất (Indonesia).

Phần thi Ứng xử của Top 5:

Người đẹp Mỹ nhận được câu hỏi: "Nếu được đưa ra một thông điệp trong cuộc thi hôm nay, bạn muốn nói gì?". "Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng tôi rất muốn đưa ra thông điệp về hòa bình cho toàn thế giới", hoa hậu Mỹ trả lời.

Người đẹp Hà Lan trả lời câu hỏi: "Bạn muốn nhắn nhủ điều gì tới những thế hệ phụ nữ tiếp theo?" - "Tôi muốn nạn mại dâm ở trẻ em phải dừng lại".

Đại diện Ukraine nhận được câu hỏi "Nên bỏ hoặc không bỏ phần thi áo tắm trong Hoa hậu Hoàn vũ?" - "Tôi nghĩ rằng nếu phần thi đó thể hiện được sắc đẹp phụ nữ thì tại sao lại phải bỏ đi. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng thoải mái trong phần thi này".

Đại diện Jamaica nhận được câu hỏi: "Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn nạn bạo hành với phụ nữ" - "Các vụ phạm tội là một trong những vấn nạn trên toàn thế giới chứ không riêng quốc gia nào. Chúng ta phải chung tay toàn thế giới với nhau để chống lại những nạn này".

Người đẹp Colombia được hỏi: "Phụ nữ có thể học được gì từ những người đàn ông?". Người đẹp có câu trả lời thú vị: "Tôi tin rằng những người đàn ông luôn tin tưởng vào sự công bằng. Và đó cũng là điều mà phụ nữ cần phải học được từ những người đàn ông".

5 thí sinh trả lời câu hỏi chung: "Đóng góp lớn nhất của đất nước bạn cho toàn thể thế giới là gì?".

Hoa hậu Mỹ: "Tôi tự hào khi được sinh ra, lớn lên và đại diện cho Mỹ. Chúng tôi đã ảnh hưởng, đóng góp nhiều cho thế giới và giúp đỡ các nước khác khi họ cần".

Hoa hậu Hà Lan: "Tôi được sinh ra và lớn lên ở Amsterdam, thành phố xinh đẹp trên thế giới, nơi có nhiều thắng cảnh, di tích đẹp. Đó là những gì mà đất nước chúng tôi đóng góp cho thế giới".

Hoa hậu Ukraine: "Đất nước chúng tôi đang trải qua tình thế khó khăn. Vai trò của chúng tôi là dành tất cả năng lượng, sức mạnh của chúng ta hướng về con người. Chúng ta cần phải xây dựng lại trường học, trường mẫu giáo..."

Đại diện Jamaica: "Chúng ta đều có ngôi nhà, lịch sử cho những nhân vật truyền thuyết. Chúng ta cũng đang có cuộc sống phát triển rất nhanh. Và đó là những điều đang được thể hiện ở Jamaica".

Đại diện Colombia: "Đất nước tôi đã thực hiện được những mô hình mà nhiều quốc gia khác noi theo. Chúng tôi là những người mạnh mẽ trong bất kỳ tình huống nào, tiếp tục đấu tranh, không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Tôi rất tự hào cho đất nước mình khi đứng ở đây ngày hôm nay".


Theo Song Ngư/VnE

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này