Đồng Nai: Mang súng vào Vườn Quốc gia Cát Tiên săn thú rừng

18:23 | 10/04/2023
(LĐTĐ) Hạt Kiểm lâm Tà Lài và Hạt Kiểm lâm Đồì Đất Đỏ phối hợp đi tuần trong rừng đặc dụng phát hiện hai đối tượng mang súng đi săn bắn đã lập tức bao vây khống chế được một đối tượng cùng 1 khẩu súng, 78 viên đạn, 2 con cheo...
Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở gần 1 tấn nội tạng động vật "bẩn" vào Nam tiêu thụ Hà Tĩnh: Tái thả 43 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên Vườn quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh: Bẫy ảnh ghi được hình voi rừng

Ngày 10/4, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), cho biết lực lượng kiểm lâm của Vườn vừa bắt giữ một đối tượng “lâm tặc” vào rừng đặc dụng săn bắn động vật hoang dã.

Đồng Nai: Mang súng vào Vườn Quốc gia Cát Tiên săn thú rừng
Đối tượng Huỳnh Văn Biến cùng tang vật thu giữ.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, lực lượng thuộc Trạm Kiểm lâm Tà Lài và Trạm Kiểm lâm Đồi Đất Đỏ - thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên - cùng phối hợp tuần tra tại khu vực rừng đặc dụng của Tiểu khu 47 do Vườn Quốc gia Cát Tiên quản lý thì phát hiện hai đối tượng có các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng, có dấu hiệu đã săn bắn các động vật hoang dã.

Lập tức lực lượng kiểm lâm đã lên kế hoạch tiếp cận, bao vây khống chế và đã bắt giữ tại chỗ một đối tượng là Huỳnh Văn Biến (39 tuổi, ngụ ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu), tạm giữ 1 khẩu súng, 78 viên đạn, 2 con Cheo, 2 đèn pin… Riêng 1 đối tượng đã bỏ chạy được xác định là K'Nhuân (ngụ ấp 4, xã Tà Lài, huyện Tân Phú).

Đồng Nai: Mang súng vào Vườn Quốc gia Cát Tiên săn thú rừng
2 con Cheo bị đối tượng Huỳnh Văn Biến bắn hạ.

Hiện Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Tân Phú, công an và chính quyền địa phương thuyết phục, kêu gọi K'Nhuân ra trình báo.

Cách đây vài tuần, tại rừng Đồng Nai cũng đã xảy ra vụ hai nhóm lâm tặc dùng súng đi săn trong rừng đặc dụng và chống trả lực lượng kiểm lâm khi bị phát hiện, khiến 4 kiểm lâm bị thương.

Cẩm Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này