Thêm siêu tàu du lịch chở gần 1.900 du khách đến Nha Trang

20:58 | 06/04/2023
(LĐTĐ) Ngày 6/4, tàu du lịch biển Queen Elizabeth II (quốc tịch Bermuda) chở gần 1.900 du khách đa quốc tịch đến từ các nước: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, HongKong… đến Vịnh Nha Trang, trong đó có 850 du khách lên bờ tham quan các tour du lịch ở Nha Trang và Diên Khánh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa Thủ tướng Chính phủ: “Doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tinh thần đã nói là làm, cam kết phải thực hiện” Nhà hát “Đó” - điểm hẹn văn hóa, du lịch mới tại phố biển

Tàu lưu lại Nha Trang đến hết chiều ngày 6/4. Trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp lữ hành tổ chức đưa khách đến tham quan các điểm đến trong Thành phố như: Viện Hải dương học, Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, chợ Đầm, làng nghề Trường Sơn, tour xích lô tham quan nội thành Nha Trang; tour tham quan đồng quê Diên Khánh đi xe đạp tham quan cánh đồng lúa, chợ quê, thưởng thức ẩm thực địa phương…

Du khách thích thú với trải nghiệm đi xe đạp tham quan. (Ảnh: DN cung cấp)
Du khách thích thú với trải nghiệm đi xe đạp tham quan. (Ảnh: DN cung cấp)

Tối cùng ngày, tàu du lịch biển Queen Elizabeth II sẽ rời Nha Trang tiếp tục hải trình đến Philippines.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đã đón 6 chuyến tàu du lịch biển với số khách lên bờ tham quan gần 3.000 lượt. Đây là tín hiệu tốt, khẳng định với thị trường quốc tế, Nha Trang - Khánh Hòa vẫn là điểm đến được du khách quốc tế lựa chọn.

Ngành Du lịch Khánh Hòa đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để thu hút, đón dòng khách hạng sang này tới địa phương. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 20 chuyến tàu du lịch biển đến Nha Trang.

Hương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này