Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

14:11 | 26/03/2023
(LĐTĐ) Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Trà Cổ (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Áo xanh xung kích, tình nguyện chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đoàn thanh niên phường Trà Cổ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tinh thần này tiếp tục phát huy và khẳng định trong thực tiễn.

Cụ thể, với 130 đoàn viên, 1.200 thanh niên, trong đó 40% đoàn viên thanh niên trên địa bàn là người công giáo, công tác tuyên truyền giáo dục luôn được Đoàn phường Trà Cổ quan tâm, chú trọng như triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp để triển khai xuống tận các chi đoàn và đoàn viên, thanh niên học tập và nghiên cứu; tập trung giáo dục lý tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, khơi dậy tinh thần đoàn kết tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nhiều hoạt động thiết thực của thanh niên phường Trà Cổ được triển khai đã tiếp tục được phát huy và khẳng định trong thực tiễn.

Những năm qua, các đoàn viên, thanh niên phường Trà Cổ đã tích cực tham gia với nhiều hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh .

Theo đó, trong năm 2022, Đoàn thanh niên phường đã tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào tình nguyện của địa phương cũng như cấp trên phát động. Phối hợp trồng 600 cây xanh, hoa các loại tại công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn phường nhiệm kỳ 2022-2027 và các tuyến đường tại các khu dân cư; ra quân vệ sinh môi trường thường xuyên tại khu di tích nhà Bia Lưu niệm Bác Hồ về thăm Trà Cổ, nhà Bia ghi tên các Anh hùng Liệt sĩ, nhà văn hóa các khu dân cư.

Ngoài ra, tình nguyện bảo vệ môi trường ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”; “Ngày thứ 7 xanh” với 50 cuộc trên 900 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan. Duy trì hiệu quả mô hình “Biến rác thành tiền” của thanh niên công giáo, trong năm đã thu được trên 1 tấn phế liệu.

Đặc biệt, phát huy vai trò sáng tạo, thời gian qua, Đoàn phường đã triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; tập huấn trao đổi công nghệ, kĩ thuật nuôi hà giây cho Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, Câu lạc bộ gia đình trẻ giúp nhau làm kinh tế.

Việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh cũng có nhiều kết quả tíc cực. Theo đó, đoàn viên, thanh niên, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự phường và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Phối hợp với chi đoàn Đồn biên phòng Trà Cổ và cụm đoàn kết nghĩa tổ chức các hoạt động “Ngày hội bánh chưng xanh”, “Tháng ba biên giới”; tham gia tiễn tân binh và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tiếp tục thực hiện phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng thanh niên”; thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”…

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đoàn thanh niên phường Trà Cổ tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Biên phòng Đồn Trà Cổ.

Đồng thời, Đoàn phường đã thực hiện có hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng sống, học tập và định hướng nghề nghiệp. Cụ thể, triển khai đề án “Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”, giới thiệu việc làm cho 50 thanh niên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao chất lượng hoạt động vốn vay, đã tín chấp số tiền gần 4 tỷ đồng cho các đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế.

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn phường Trà Cổ 3 năm liền là đơn vị dẫn đầu đoàn khối phường và đã được tặng thưởng nhiều bằng khen và giấy khen của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn và cờ thi đua của Thành đoàn Móng Cái. Năm 2022, Đoàn phường đã được tặng nhiều giấy khen của các cấp, các ngành và đạt giải Ba cuộc thi tuyên truyền ca khúc cách mạng, giải Ba cuộc thi 75 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và được công nhận đơn vị dẫn đầu toàn thành phố trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này