Sắp diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III

22:41 | 25/03/2023
(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2023. Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất.
Ưu tiên chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động thiếu, mất việc làm Tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội Trên 7.000 nữ CNVCLĐ Dệt may Hà Nội đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn cho biết, để chuẩn bị cho Đại hội, Công đoàn ngành đã thành lập 3 Tiểu ban Đại hội; xây dựng dự thảo chương trình, kịch bản điều hành, Quy chế Đại hội, Báo cáo chính trị kèm phụ lục số liệu, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, tổng hợp các bài tham luận…

Việc xây dựng báo cáo chính trị Đại hội được Công đoàn ngành chú trọng, trong đó tập trung đánh giá đúng thực trạng hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Dệt - May Hà Nội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

Công đoàn ngành cũng đã thực hiện tập hợp các ý kiến đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khoá XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sắp diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III
Lãnh đạo Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khen thưởng các cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2023. Ảnh minh họa

Theo ông Hoàng Thanh Sơn, trong số các ý kiến tham gia vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tổng hợp báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong các cấp Công đoàn ngành, có nhiều ý kiến liên quan đến thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đi đôi với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…

Công đoàn ngành cũng đã tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trên hệ thống truyền thanh cơ sở, bản tin nội bộ, nhóm Zalo, Facebook; treo bandroll, khẩu hiệu tại trụ sở Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở.

Công đoàn ngành cũng phân bổ đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 150 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiệm là 17, đại biểu bầu tại Đại hội các Công đoàn cơ sở là 126, chỉ định 7 đại biểu.

Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng đã xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Công đoàn ngành khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khóa II đã thực hiện đủ 5 bước giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, tham gia Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành khóa III; đồng thời Ban chấp hành Công đoàn ngành cũng đã xây dựng Đề án đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội và Đại hội Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đủ cơ cấu, thành phần được phân bổ.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này