Tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp

21:19 | 24/03/2023
(LĐTĐ) Chiều 24/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Tây Hồ về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bà Bùi Phương Chi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng tổ công tác số 1 của LĐLĐ Thành phố chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII; các Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội: Nguyễn Bá Châu - Chánh Văn phòng, Hà Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo, Bùi Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công…

Tiếp đoàn có đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ; Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ; lãnh đạo các Ban Đảng của Quận ủy Tây Hồ; đồng chí Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ; các đồng chí Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận Tây Hồ.

Tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp
Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội làm việc với LĐLĐ quận Tây Hồ về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Tây Hồ, LĐLĐ quận đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thành lập Đoàn công tác rà soát thực trạng hoạt động của các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

LĐLĐ quận đã thành lập 4 Tiểu ban để triển khai các công việc của Đại hội (gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban Tổ chức, phục vụ); tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Để đảm bảo tính khoa học trong công tác chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức Đại hội, LĐLĐ quận đã xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thành viên các Tiểu ban phụ trách các nội dung công việc cụ thể; xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

LĐLĐ quận đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở tại 3 khối (gồm: Khối trường học; khối hành chính sự nghiệp; khối doanh nghiệp), sau đó tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, bổ sung, chỉnh sửa nội dung trong việc điều hành Đại hội, để áp dụng thống nhất, đồng bộ cho các Công đoàn cơ sở sử dụng khi tổ chức Đại hội. Tính đến ngày 23/3/2023, LĐLĐ quận đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 94/129 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê cũng đã báo cáo về tình hình các Công đoàn cơ sở không đủ điều kiện hoạt động; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn quận và có những đề xuất, kiến nghị với LĐLĐ thành phố Hà Nội liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Công đoàn quận.

Tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội và đại diện các Ban Đảng của Quận ủy Tây Hồ đã đưa ra các giải pháp để LĐLĐ quận chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn quận, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh và Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị LĐLĐ quận Tây Hồ tập trung hoàn thành sớm việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Công đoàn quận; chú trọng lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ quận khóa mới năng động, nhiệt tình, trách nhiệm với hoạt động Công đoàn. Đối với những Công đoàn cơ sở không đủ điều kiện hoạt động cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đơn vị tổ chức Đại hội, Hội nghị; đồng thời có giải pháp để “hồi sinh” những đơn vị này.

Song song với công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, LĐLĐ quận Tây Hồ cần đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội, nhất là tuyên truyền trực quan để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cảm nhận được không khí của Đại hội. Cạnh đó, LĐLĐ quận cần chú trọng rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Tây Hồ, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê khẳng định sẽ cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ quận tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ những Công đoàn cơ sở không đủ điều kiện hoạt động khôi phục hoạt động.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này