Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức thành công Đại hội

07:55 | 25/03/2023
(LĐTĐ) Ngày 24/3, Công đoàn cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bà Bùi Phương Chi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức thành công Đại hội
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại Đại hội.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Sở đã duy trì, đẩy mạnh phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt nội dung và chương trình công tác đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, chú trọng; vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động được nâng cao. Các phong trào thi đua được phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua các hoạt động, đoàn viên Công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức thành công Đại hội
Đoàn viên Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Sở đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện Chương trình 2494 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 - 2023” với nhiều giải pháp đồng bộ.

Công đoàn Sở đã chủ động tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Các hoạt động xã hội chăm lo cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách được Công đoàn Sở quan tâm, thực hiện tốt. Công đoàn Sở thăm hỏi, trợ cấp cho 67 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm với tổng số tiền là 67 triệu đồng. Hàng năm, nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu... Công đoàn Sở cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho con cán bộ, công chức, viên chức, lao động với tổng số tiền trên 280 triệu đồng.

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức thành công Đại hội
Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Đại hội.

Công đoàn Sở đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2017 - 2022 với 20% tập thể và 15% cá nhân đoàn viên Công đoàn đạt các danh hiệu thi đua các cấp; nhiều tập thể và cá nhân được UBND Thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen; Công đoàn Sở giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng đã nhấn mạnh và gợi mở một số nội dung mà Ban Chấp hành Công đoàn Sở cần làm tốt trong thời gian tới như: Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công dân và truyền thống cách mạng của dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên.

“Đặc biệt, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của các cấp Công đoàn để xây dựng chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện; gắn kết được nhiệm vụ Công đoàn với nhiệm vụ của cơ quan…”, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhấn mạnh.

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức thành công Đại hội
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh cùng lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phong trào cán bộ, công chức và hoạt động Công đoàn cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, thành công của Đại hội là khởi đầu quan trọng của nhiệm kỳ mới. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố tin tưởng rằng Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần xây dựng Công đoàn cơ quan trở thành điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí, bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề ra mục tiêu nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp, xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này