Tôn vinh giá trị cao quý, nhân văn của nghề công tác xã hội

21:10 | 24/03/2023
(LĐTĐ) Chiều ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2023 và 6 năm ngày thành lập Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Nghề công tác xã hội: Cần được đầu tư đúng mức Cần nhân rộng mô hình điểm Nghề công tác xã hội trong bệnh viện: Nên được đào tạo bài bản

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, quản lý và viên chức về giá trị của hoạt động công tác xã hội trong ngành y tế; tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong ngành Y tế. Đồng thời thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia vào các hoạt động công tác xã hội.

Tôn vinh giá trị cao quý, nhân văn của nghề công tác xã hội
Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát biểu tại chương trình.

Những năm qua, nghề công tác xã hội trong y tế nói ngày phát triển mạnh mẽ, chuyên biệt để phục vụ người bệnh tốt hơn, đặc biệt, có bước tiến dài, vững chắc và chuyên nghiệp.

Tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Phòng Công tác xã hội được thành lập năm 2017. Trải qua 6 năm hoạt động, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, phòng đã luôn cố gắng thực hiện tốt nhất có thể các nhiệm vụ được giao.

Tôn vinh giá trị cao quý, nhân văn của nghề công tác xã hội
Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tặng hoa chúc mừng những người làm công tác xã hội, có đóng góp trong công tác xã hội.

Trong năm 2022, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã tích cực vận động tài trợ, hỗ trợ bệnh nhân khó khăn. Cụ thể, phối hợp các đơn vị tài trợ thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ các bệnh nhân vào các dịp lễ, Tết; tặng quà cho các bệnh nhi nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, Noel; trích Quỹ từ thiện hỗ trợ 43 lượt bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại các khoa với tổng giá trị hỗ trợ trên 82 triệu đồng; tiếp nhận 86 lượt nhà tài trợ với tổng giá trị tiền mặt trên 100 triệu đồng 32.876 suất quà; tiếp nhận 32 lượt tài trợ máy móc, trang thiết bị dung dịch sát khuẩn phục vụ công tác khám chữa bệnh với tổng giá trị ước tính trên 2,5 tỉỷ đồng.

Phòng Công tác xã hội cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên bệnh viện đi khám cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận; phối hợp với khoa Dinh dưỡng xây dựng quy trình tiếp nhận tài trợ các suất ăn từ thiện cho người bênh; phối hợp với Tổ khảo sát, hàng tuần lấy ý kiến người bệnh nội trú, ngoại trú toàn bệnh viện…

Tôn vinh giá trị cao quý, nhân văn của nghề công tác xã hội
Các tổ chức, cá nhân tham gia cùng bệnh viện tặng quà cho các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ, Phòng Công tác xã hội bệnh viện có vai trò rất lớn trong việc kết nối, hỗ trợ các vấn đề về xã hội, các khó khăn của các bệnh nhân và gia đình trong bệnh viện. Rất nhiều hoạt động xã hội như thăm hỏi, chia sẻ, phát phiếu cơm, cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng thường xuyên được bệnh viện phối hợp thực hiện.

Trong năm 2022, bệnh viện đã điều trị cho trên 5.000 bệnh nhân Covid-19, đa số là bệnh nhân nặng; tổ chức lễ cầu siêu cho các bệnh nhân không may mắn tử vong do mắc Covid-19; đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Tôn vinh giá trị cao quý, nhân văn của nghề công tác xã hội
Phòng Công tác xã hội bệnh viện phát động phong trào gây quỹ từ thiện.

“Trong giai đoạn tới, bệnh viện sẽ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động từ thiện. Thay mặt Ban Giám đốc bệnh viện, Ban Chấp hành Đảng ủy, tôi xin chắc chắn một điều, tất cả sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhà tại trợ, tấm lòng vàng sẽ được sử dụng đúng mục đích, đúng sự việc. Đặc biệt, thời gian tới, đề nghị Phòng Công tác xã hội cố gắng kết nối nhiều hơn nữa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng điều trị cho tốt bệnh nhân…”.

Tại lễ kỷ niệm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng đã phối hợp các nhà thiện nguyện trao quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện và phát động phong trào gây quỹ từ thiện.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này