Công ty TNHH May xuất khẩu Lichi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn

18:52 | 23/03/2023
(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH May xuất khẩu Lichi Việt Nam (huyện Mỹ Đức) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Vụ 1 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII Gia Lâm: Đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

Từ khi thành lập Công đoàn cơ sở đến nay, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH May xuất khẩu Lichi Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác.

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc thực hiện hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhân viên, người lao động; phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị Người lao động, Hội nghị đối thoại định kỳ, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do LĐLĐ huyện và địa phương phát động; tập trung các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, thi thợ giỏi, luyện tay nghề, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động hàng năm.

Công ty TNHH May xuất khẩu Lichi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn
Công ty TNHH May xuất khẩu Lichi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn.

Công đoàn Công ty TNHH May xuất khẩu Lichi Việt Nam đặc biệt chú trọng đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Thể hiện rõ nhất thông qua việc chi trả tiền lương và thực hiện các chế độ phúc lợi như: Tổ chức đi tham quan, học tập thực tế; tặng quà các ngày lễ, sự kiện, kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức, chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về hoạt động nhiệm kỳ tới, Chủ tịch LĐLĐ huyện đề nghị Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể: Phấn đấu 100% công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn tham gia học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật lao động, Luật Công đoàn…; Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm; Công đoàn Công ty đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh; 95% đoàn viên công đoàn trở lên đạt danh hiệu xuất sắc, 100% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Vận động 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia đóng góp các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí và lựa chọn bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

H.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này