Chủ tịch UBND Thành phố sẽ đối thoại với công nhân lao động

16:22 | 23/03/2023
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố với công nhân lao động (CNLĐ) Thủ đô năm 2023.
Ngày 12/6: Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động 63 tỉnh, thành phố 10 nhu cầu bức thiết công nhân lao động mong Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm chỉ đạo giải quyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức, lao động

Đây là dịp để lãnh đạo Thành phố nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của tổ chức Công đoàn, CNLĐ về cơ chế chính sách, việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ.

Qua đó nhằm phát huy vai trò của đội ngũ CNLĐ trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần của Chị thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI).

Theo Kế hoạch, hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/5 tại Công ty TNHH Yamaha Việt Nam, khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp chủ trì. Tham dự hội nghị có 350 đại biểu, trong đó có 200 công nhân, lãnh đạo 15 doanh nghiệp và 30 Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội.

Nội dung buổi đối thoại tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công nhân; tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đội ngũ công nhân với lãnh đạo thành phố; đánh giá khái quát tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là tại các KCN&CX; những đề xuất, kiến nghị của các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động với lãnh đạo Thành phố; trao đổi giữa các sở, ban, ngành thành phố với các đại biểu về những nội dung có liên quan...

Chủ tịch UBND Thành phố sẽ đối thoại với công nhân lao động
Công nhân nêu kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị đối thoại của lãnh đạo thành phố Hà Nội với CNLĐ Thủ đô năm 2022

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, việc Chủ tịch UBND Thành phố đối thoại với công nhân là khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, các cấp, các ngành đối với đội ngũ CNLĐ, đồng thời, giúp phát huy vai trò của Công đoàn trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức Công đoàn và công nhân, người lao động.

Để tổ chức thành công hội nghị, hiện LĐLĐ Thành phố đang chỉ đạo các cấp Công đoàn tổng hợp những kiến nghị,đề xuất của các Công đoàn cơ sở và của CNLĐ trên địa bàn với lãnh đạo thành phố về việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ.

Cùng đó, các đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của CNVCLĐ thuộc địa phương, đơn vị; Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động của Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở và triển khai văn bản chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố về lấy ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi về LĐLĐ Thành phố để tổng hợp...

Được biết, Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với CNLĐ được UBND Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức thường niên. Trong năm 2022, Hội nghị được tổ chức tại KCN Thăng Long, thu nhận 530 ý kiến, kiến nghị bằng văn bản và 22 ý kiến, kiến nghị trực tiếp của CNLĐ.

Lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo lãnh đạo 8 Sở, ngành, địa phương trả lời các câu hỏi của CNLĐ. Nội dung các câu trả lời đều thỏa đáng, nhận được sự đồng thuận cao của CNLĐ.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này