Chung sức xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan phát triển

16:37 | 23/03/2023
(LĐTĐ) Ngày 23/3, Công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Đống Đa đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Ủy viên ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Động lực thúc đẩy hiệu quả trong lao động sản xuất Công đoàn Trường THCS Láng Thượng: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi chính đáng của giáo viên, nhân viên

Đại hội Công đoàn cơ quan Đân Đảng quận Đống Đa lần thứ I đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Quận ủy và các tổ Công đoàn cơ sở thuộc Đảng bộ cơ quan Dân Đảng quận nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời hoàn thành nhiều nội dung quan trọng khác.

Chung sức xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan phát triển
Các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo đó, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Đống Đa đã đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công đoàn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn cơ quan thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực để đoàn viên, người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Chung sức xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan phát triển
Đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội

Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, tổ trưởng các tổ công đoàn đã cùng với Thủ trưởng cơ quan tổ chức nhiều hoạt động như tặng quà Tết; thực hiện chế độ ốm đau đối cán bộ, công chức, người lao động và thân nhân; tặng quà tri ân các đồng chí cán bộ đã từng tham gia quân ngũ nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tặng quà Trung thu cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức khen thưởng và trao quà động viên cho các cháu học sinh giỏi, khá các cấp là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Đặc biệt, công đoàn phối hợp thực hiện đúng chế độ nâng lương của cán bộ, công chức, người lao động, trong đó nâng lương trước thời hạn 37 trường hợp, nâng lương thường xuyên 72 trường hợp; nghỉ hưu, hưởng bảo hiểm xã hội 3 đồng chí. Đoàn viên công đoàn được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành, 100% đoàn viên được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chung sức xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan phát triển
Đại biểu tham dự Đại hội

Công đoàn đề xuất Thủ trưởng cơ quan chi trả kinh phí, chế độ làm việc ngoài giờ, các ngày nghỉ lễ, tết, công tác phí. Thực hiện các quy định về chế độ bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ. Duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động và chế độ nghỉ dưỡng hàng năm. Chăm lo thực hiện chế độ ốm đau, trợ cấp đối với đoàn viên và gia đình cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt chế độ thai sản đối với cán bộ nữ.

Bên cạnh công tác chăm lo, Công đoàn cơ quan triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, người lao động được duy trì góp phần động viên chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan và chăm lo gia đình; nuôi dạy con ngoan học giỏi. 100% cán bộ, công chức, người lao động và gia đình thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội…

Chung sức xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan phát triển
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, 100% đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động lớn, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Nhiệm kỳ 2017-2022, mỗi đoàn viên các Tổ công đoàn đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ các loại quỹ: Vì người nghèo với tổng số tiền 101.942.000 đồng; Ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiên tai lũ lụt với tổng số tiền 36.192.000 đồng; Ủng hộ quỹ Biển đảo Việt Nam với tổng số tiền 61.742.000 đồng; Ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 17.898.000 đồng; Ủng hộ chương trình Sóng và máy tính cho em với tổng số tiền 20.000.000 đồng cùng 2 máy tính xách tay và các quỹ xã hội khác.

Với những thành tích đó, nhiều năm liền Công đoàn cơ quan được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua, Bằng khen; Liên đoàn lao động quận Đống Đa khen thưởng là tập thể xuất sắc và Công đoàn cơ sở vững mạnh nhiều năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận và đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa đánh giá cao hoạt động của Công đoàn cơ quan trong nhiệm qua. Đặc biết công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Chung sức xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan phát triển
Đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Dân Đảng quận nhiệm kỳ 2023-2028

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Thị Kim Huệ và Nguyễn Anh Cường đề nghị Công đoàn cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt cần tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn tham gia học tập các khóa đào tạo, lý luận chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ… Các đồng chí cũng đề nghị, Công đoàn cơ quan không ngừng đổi mới môi trường làm việc, xây dựng văn hóa công sở, xây dựng tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Đống Đa phấn đấu đạt mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động vững mạnh; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động gắn với nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, công tác đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng Công đoàn cơ quan vững mạnh gắn với nâng cao năng lực hoạt động mỗi đoàn viên công đoàn là nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ 2023-2028”.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Đống Đa lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 -2028; bầu 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thị Phương Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Đống Đa được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Đống Đa nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này