Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

20:12 | 22/03/2023
(LĐTĐ) Hôm nay (22/3), Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức trong không khí long trọng, khách quan. Đại hội đã bầu ra 7 thành viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp TRỰC TUYẾN: Giải đáp về Đại hội Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điều cần biết về Đại hội Công đoàn và chế độ, chính sách liên quan đến người lao động

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 Phạm Thị Thanh Hương cho biết, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã nỗ lực, phát huy ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, lao động... Tổng chi từ quỹ công đoàn trong 5 năm cho các hoạt động là hơn 610 triệu đồng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ quan cũng thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện, mô hình dân vận khéo “Đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn huyện Ba Vì”, “Cơ quan xanh”. Các tổ công đoàn đã nhận đỡ đầu 6 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động xây, sửa 13 “Mái ấm tình thương”; tặng quà cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng… với tổng trị giá 768 triệu đồng.

Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028

Từ những kết quả đã đạt được, Công đoàn cơ quan Hội LHPN Thành phố được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoạt động công đoàn năm 2022…

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đề ra 7 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó, phấn đấu vận động 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức lao động, đoàn viên công đoàn học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; hằng năm, 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”. Hằng năm, giới thiệu từ 1-2 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp.

Đại hội đã bầu ra 7 thành viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028; 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bà Nguyễn Kim Quý, Trưởng ban Tổ chức, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này