Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

18:18 | 22/03/2023
(LĐTĐ) Mới đây, tại huyện Phú Xuyên, Cụm thi đua số 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác và ký kết Giao ước thi đua năm 2023.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức khám sức khỏe cho 5.000 công nhân lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn

Về dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Công Thành - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách LĐLĐ 6 huyện trong Cụm thi đua gồm: Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hoà, Thanh Oai và Chương Mỹ.

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Cụm thi đua số 5 đã đạt được trong thời gian qua.

Bám sát chương trình công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những tháng đầu năm 2023, LĐLĐ các huyện trong Cụm thi đua đã tích cực xây dựng chương trình công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) như: Chăm lo đời sống cho cán bộ, CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2023; đẩy mạnh phát triển công tác đoàn viên, Công đoàn cơ sở thông qua các hình thức tuyên truyền tích cực; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn các huyện.

Bên cạnh đó, tổ chức tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023; chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động và chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch, quy chế hoạt động của Cụm và bản giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận và đã đánh giá cao các kết quả mà Cụm thi đua số 5 đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong Cụm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn.

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023
Đại diện lãnh đạo 6 đơn vị Cụm thi đua số 5 đã ký Giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Cụ thể, cần bắt tay vào thực hiện ngay công tác thi đua, lựa chọn các phong trào thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị như: Phong trào công nhân giỏi; chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo; vì lợi ích đoàn viên; chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; quan tâm chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn.

Đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị trong Cụm thi đua; tăng cường giao lưu, chia sẻ những mô hình, cách làm hay giữa các đơn vị; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị của huyện và Thành phố. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thông qua Hội nghị, đại diện lãnh đạo 6 đơn vị Cụm thi đua số 5 đã ký Giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này