Chung khảo Liên hoan Ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển” - Hà Nội năm 2023

13:39 | 22/03/2023
(LĐTĐ) Chung khảo Liên hoan Ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển” - Hà Nội năm 2023 với sự tham gia của 25/30 đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô, diễn ra từ ngày 21-27/3.
Hơn 500 VĐV, diễn viên tham gia liên hoan ca múa nhạc và hội khỏe Liên hoan ca múa nhạc chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội giao Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển” - Hà Nội năm 2023.

Chung khảo Liên hoan Ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển” - Hà Nội năm 2023
Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội Lý Thị Thúy Hạnh - Phó Trưởng ban Tổ chức Liên hoan phát biểu khai mạc Chung khảo Liên hoan.

Sau một thời gian triển khai phát động từ cấp cơ sở, tối 21/3, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội đã diễn ra Chung khảo Liên hoan Ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển” - Hà Nội năm 2023.

Liên hoan là một hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về giá trị lịch sử và thực tiễn của Đề cương Văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Thông qua Liên hoan góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc Chung khảo Liên hoan, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội Lý Thị Thúy Hạnh - Phó Trưởng ban Tổ chức Liên hoan cho biết, Liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị quận, huyện, thị xã. Các đơn vị căn cứ Kế hoạch, Quy chế của Liên hoan xây dựng nội dung chương trình, tổ chức tập luyện các tiết mục tham gia Chung khảo cấp Thành phố. Một số đơn vị tổ chức tốt Liên hoan cấp cơ sở như: Bắc Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì, Ứng Hòa.

Chung khảo Liên hoan Ca múa nhạc “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển” - Hà Nội năm 2023
Các tiết mục tham gia được dàn dựng công phu, bài bản, hấp dẫn, đạt chất lượng tốt, có tính sáng tạo.

Chung khảo Liên hoan cấp Thành phố có sự tham gia của các diễn viên, nhạc công, hạt nhân văn nghệ quần chúng của 25/30 đơn vị quận, huyện, thị xã; được tổ chức tại 2 cụm cơ sở: Cụm 1 vào các ngày 21, 22/3/2023 tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội (số 7 - Phùng Hưng - Hà Đông); Cụm 2 vào các ngày 26, 27/3/2023 tại sân khấu ngoài trời Không gian biểu diễn Nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ (ngõ 612 đường Lạc Long Quân - Tây Hồ).

Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan gồm 1 chương trình với 4 tiết mục biểu diễn, trong đó có 2 tiết mục đồng ca, hợp xướng và 2 tiết mục ca múa nhạc tự chọn. Tổng thời lượng mỗi đơn vị biểu diễn không quá 20 phút.

Với chủ đề “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển”, các chương trình tham gia Liên hoan có nội dung ca ngợi Việt Nam, đất nước, con người trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước; trong công cuộc đấu tranh hào hùng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thể hiện niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân về nền văn hóa Việt Nam với giá trị tinh hoa, bản sắc riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc.

Các tiết mục tham gia được dàn dựng công phu, bài bản, hấp dẫn, đạt chất lượng tốt, có tính sáng tạo, góp phần giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho Liên hoan một “bữa tiệc” âm nhạc đầy màu sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân, chào đón các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này