Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”:

Luận cứ khoa học vững chắc để xây dựng quy hoạch tổng thể của Hà Nội

22:16 | 21/03/2023
(LĐTĐ) Phát biểu tổng kết Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực cùng với các luận cứ khoa học vững chắc để xây dựng quy hoạch tổng thể của Hà Nội.
Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" Thúc đẩy tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 Gấp rút hoàn thiện 2 quy hoạch rất quan trọng với Thủ đô Hà Nội

Cam kết hỗ trợ Hà Nội bảo tồn và phát huy di sản Hoàng Thành Thăng Long

Có mặt tại Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, ông Christian Manhart - Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã lắng nghe ý kiến chuyên gia chia sẻ kết quả khảo cổ Hoàng Thành Thăng Long.

Ông Christian Manhart cho biết rất vui khi nhận điều này được sự ủng hộ của chuyên gia, sự vào cuộc mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố Hà Nội và Việt Nam. “Tôi cũng hiểu được mong muốn của người dân Hà Nội trong việc khôi phục điện Kính Thiên, được nhìn lại tổng thể điện xưa kia ra sao. UNESCO sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng Thành Thăng Long trong việc thực hiện bảo tồn và phát huy di sản này trong những ngày tới”, ông Christian Manhart khẳng định.

Luận cứ khoa học vững chắc để xây dựng quy hoạch tổng thể của Hà Nội
Ông Christian Manhart - Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Ông Christian Manhart cũng cho biết: “Tôi tán thành ý kiến làm thế nào để hòa hợp vấn đề bảo tồn và phát triển di sản trong đó tập trung vào con người vì con người là chủ thể tạo ra và có cách riêng để bảo tồn di sản. Đồng thời, chúng tôi đề cao quan điểm nhấn mạnh văn hóa là chủ thể, động lực cho sự phát triển của Hội thảo.

Một vấn đề rất hay nữa tại Hội thảo cũng được các chuyên gia cho ý kiến là làm thế nào để quy hoạch sông Hồng, đưa sông Hồng thành 1 phần cuộc sống, từ đó phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô”.

Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng nhận định Hà Nội đang đi đúng hướng trong chương trình hành động để xây dựng Thành phố sáng tạo của mình.

“Tôi đặc biệt ấn tượng với công sức, đầu tư của Hà Nội trong việc hiện thực hóa Hà Nội trở thành Thủ đô sáng tạo với nhiều hoạt động trong suốt thời gian vừ qua”. Ông cho biết mình đặc biệt ấn tượng với Lễ hội thiết kế sáng tạo diễn ra vào cuối năm 2022 vừa qua. Với quy mô lớn, nhiều hoạt động ý nghĩa, Lễ hội đã thu hút cả chục nghìn người tham dự.

Chính vì thế, ông đánh giá Hà Nội đang đi đúng hướng trong chương trình hành động xây dựng thành phố sáng tạo của mình. Ông khẳng định, UNESCO luôn ủng hộ Hà Nội và kết nối việc hợp tác quốc tế như với các nước có chung mong muốn.

Ông Christian Manhart cũng chia sẻ mình đã được nghe các chuyên gia trình bày nhiều về tiềm năng thách thức và các giải pháp để phát triển văn hóa Hà Nội. Đó là các vấn đề ô nhiễm môi trường, tận dụng cơ sở hạ tầng, cảnh quan kiến trúc... Các ý kiến này rất có tác dụng với Hà Nội hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra một câu hỏi rằng ông thấy ở Hà Nội xe máy đi lên vỉa hè nhiều khiến người đi bộ nhiều khi phải đi dưới lòng đường và đặt câu hỏi liệu Hà Nội có giải pháp nào cho vấn đề này.

Các ý kiến phong phú, toàn diện

Phát biểu tổng kết Hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, quan trọng, đồng thời lãnh đạo Thành phố cũng đặt nhiều kỳ vọng, chắt lọc luận cứ khoa học vững chắc để xây dựng quy hoạch tổng thể của Hà Nội, ứng dụng vào thực tiễn.

Luận cứ khoa học vững chắc để xây dựng quy hoạch tổng thể của Hà Nội
GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tổng kết Hội thảo.

Chủ đề của Hội thảo đã thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà khoa học, quản lý, đón tiếp gần 300 chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, thảo luận sôi nổi, Hội thảo đã có 26 ý kiến tham luận, trao đổi, tranh luận trực tiếp và 70 bài tham luận.

“Các ý kiến tham luận, phát biểu tiếp cận phong phú, toàn diện từ văn hóa học, sử học, khảo cổ học, xã hội học, kinh tế học của cán bộ khoa học các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học có uy tín… Qua đó, thể hiện tri thức được ấp ủ từ lâu. Mà cao hơn là sự gửi gắm nhiều trăn trở, tâm huyết và tình yêu sâu nặng về Hà Nội”, GS.TS Phùng Hữu Phú nêu rõ.

Hội thảo cũng đã ghi nhận ý kiến, góp ý về vấn đề xây dựng thành phố sáng tạo, đề xuất các giải pháp, đề xuất phong phú, tầm nhận thức đúng người, cụ thể. Làm thế nào để phát triển công nghiệp văn hóa, nguồn lực văn hóa, con người văn hóa… Những ý kiến được chắt lọc gửi lãnh đạo Thành phố, xem đây là một trong những căn cứ quan trọng để lãnh đạo Thành phố tiếp tục hoàn thành chủ trương, định hướng, giải pháp phát triển thủ đô nhanh, bền vững.

Nhiều đại biểu đã làm rõ được thế nào là văn hiến, văn minh, hiện đại và có mối quan hệ 3 nội dung này như thế nào. Trong đó có 2 yếu tố cơ bản là văn hóa tinh hoa và nội tại. Trong bối cảnh mới, yêu cầu mới, mục tiêu mới cần hiểu phong phú hơn, đầy đủ hơn về thủ đô trong tương lai. Đó là một Thủ đô có chất hội tụ tinh hoa, phát sáng hiền tài, khai phóng trí tuệ và tiến cùng thời đại.

GS.TS Phùng Hữu Phú cũng nêu rõ các đại biểu là đánh giá cao nguồn lực văn hóa của Hà Nội. Nguồn lực văn hóa của Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa quý báu, có nguồn tài nguyên văn hóa to lớn, vị thế đặc biệt và tiếp tục phát huy để mở ra kỳ vọng mới mà chúng ta có điều kiện phát triển...

Nhấn mạnh Hội thảo với các nội dung chính như xoay quanh nhận diện về văn hóa Thủ đô Hà Nội, giá trị và nguồn lực của văn hóa Hà Nội; phát huy các giá trị nguồn lực cho văn hóa; trước những ý kiến rất tâm huyết, GS.TS Phùng Hữu Phú cảm ơn các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đóng góp cho thành công của Hội thảo và mong muốn các nội dung của Hội thảo sẽ tiếp tục được lan tỏa.

Phương Bùi - Phương Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này