Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI

07:58 | 19/03/2023
(LĐTĐ) Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Công đoàn quận Bắc Từ Liêm lần thứ II Công đoàn các KCX và CN TP Cần Thơ: Tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động Xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp cùng chính quyền tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ); kịp thời đề xuất chính quyền đảm bảo các chế độ về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ bảo hiểm, phụ cấp đứng lớp, thâm niên nhà giáo… cho CBVCNLĐ.

Hàng năm, Công đoàn trường đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị CBVCNLĐ, tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của nhà trường, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ giờ giảng cho giảng viên… Đây là căn cứ để nhà trường triển khai các hoạt động và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến CBVCNLĐ.

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu (thứ 5 từ trái sang) và lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa mới.

Công tác chăm lo cho CBVCNLĐ được Công đoàn trường chú trọng triển khai hiệu quả. Hằng năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền đã tổ chức cho đoàn viên đi nghỉ dưỡng với mức hỗ trợ 3,6 triệu đồng/người; Công đoàn cấp trên đã hỗ trợ cho 25 đoàn viên của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán với số tiền 16 triệu đồng và hỗ trợ đoàn viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Từ sự vận động của Công đoàn, CBVCNLĐ đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ quỹ “Vì đồng bào bị lũ lụt miền Trung”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; tham gia hiến máu tình nguyện; tham gia khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhân dịp Tháng Công nhân hằng năm…

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường đã tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền,vận động đoàn viên, CBVCNLĐ, nhất là trong việc tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CBVCNLĐ, trong đó tập trung vào các phong trào thi đua như: “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tư học và sáng tạo”…

Ngoài ra, Công đoàn trường cũng đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác vận động nữ CBVCNLĐ; công tác tài chính Công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn trường, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và đóng góp quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và căn cứ vào tình hình thực tiễn tại nhà trường, Đại hội đã xác định 8 chỉ tiêu của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới có đủ phẩm chất và năng lực để đưa hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của nhà trường ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông cần tập trung thực hiện tốt chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động Công đoàn và các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường; quan tâm tới việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị khác để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn nhà trường…

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông lần thứ XXVI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới gồm 7 đồng chí có phẩm chất và năng lực công tác Công đoàn, đảm bảo tính kế thừa, tính đổi mới, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể đoàn viên Công đoàn trong nhà trường.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này