Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Công đoàn quận Bắc Từ Liêm lần thứ II

18:19 | 17/03/2023
(LĐTĐ) Ngày 17/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn quận, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tập trung tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội LĐLĐ huyện Phúc Thọ chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở khoa học, bài bản, hiệu quả Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổ trưởng tổ công tác số 2 của LĐLĐ Thành phố chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII; các Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố: Nguyễn Bá Châu - Chánh Văn phòng; Tạ Văn Dưỡng - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động; Hà Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo; Lương Quang Thành - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Công đoàn quận Bắc Từ Liêm lần thứ II
Đoàn Công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội làm việc với LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm; lãnh đạo một số ban Đảng của Quận ủy Bắc Từ Liêm; Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải cho biết, tính đến ngày 5/3, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo 224/224 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các Công đoàn cơ sở đang tập trung hoàn thiện hồ sơ Đại hội gửi về LĐLĐ quận để được công nhận theo đúng quy định về thời gian, tiến độ.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ quận đã thành lập 4 Tiểu ban (gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Phục vụ) và tổ Thư ký phục vụ Đại hội. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày 25 - 26/4/2023.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải cũng đã báo cáo cụ thể về việc xây dựng các Văn kiện Đại hội, Chương trình Đại hội, thành phần đại biểu dự Đại hội, kinh phí tổ chức Đại hội và phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận khóa II.

Tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đề nghị LĐLĐ quận cần tập trung hoàn thiện hồ sơ Đại hội Công đoàn cơ sở để ra quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở đảm bảo thời gian, tiến độ; hoàn thiện hồ sơ đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận lần thứ II; chú trọng công tác nhân sự, hoàn thiện Văn kiện Đại hội và tập trung làm tốt công tác truyền thông Đại hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm trong việc chỉ đạo thành công Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị thời gian tới LĐLĐ quận cần tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Công đoàn quận lần thứ II, trong đó chú trọng xây dựng Báo cáo chính trị trình tại Đại hội làm nổi bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, nêu rõ chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; bố trí thời gian diễn ra Đại hội phù hợp; đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự, bầu cử tại Đại hội; chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội...

Song song với công tác tổ chức Đại hội, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này