Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

16:04 | 17/03/2023
(LĐTĐ) Sáng nay (17/3), tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội diễn ra Hội nghị ký Giao ước thi đua và triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.
Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022 Tập trung các giải pháp ổn định đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ CNVCLĐ Cụm thi đua số 7 Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố: Phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh; đại diện các Ban LĐLĐ Thành phố; đại diện Công đoàn các đơn vị trong Cụm Thi đua số 7.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 7, cho biết: Cụm Thi đua số 7 được thành lập theo quyết định của LĐLĐ thành phố Hà Nội với 6 thành viên gồm tổ chức Công đoàn các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vận tải công cộng, thương mại, du lịch và các khu công nghiệp, chế xuất. Đây là những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố, đã khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường Thủ đô và cả nước.

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thời gian qua, Công đoàn các đơn vị đã tham gia cùng chuyên môn động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn đấu lao động sản xuất, triển khai các biện pháp cụ thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động. Các hoạt động, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động được đẩy mạnh.

Năm 2023 là năm bản lề, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, Đại hội XIII công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thực hiện chủ đề công tác năm “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở"; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội phát động.

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023
Ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 7 phát biểu tại Hội nghị.

Nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2023 của LĐLĐ Thành phố và hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành phố phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023, Cụm Thi đua số 7 tổ chức Hội nghị ký Giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác nhằm bàn bạc, thảo luận để xây dựng quy chế, kế hoạch, chỉ tiêu và tìm các biện pháp để tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, các mục tiêu năm 2023. Đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nhất trí và cam kết thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao; khẳng định ý chí, quyết tâm và trách nhiệm trước LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Đánh giá cao chương trình ký giao ước thi đua và kế hoạch công tác năm 2023 của Cụm Thi đua số 7, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Bùi Hồng Sơn khẳng định, hoạt động này có ý nghĩa tích cực đối với các đơn vị trong Cụm. Qua đây, tạo nền tảng để các đơn vị trong Cụm Thi đua số 7 cùng giúp nhau đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023
Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đóng góp ý kiến, hoàn chỉnh Giao ước thi đua.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Trần Thu Phương, đơn vị Cụm phó Cụm Thi đua số 7 đã thông qua Quy chế hoạt động của Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố; Kế hoạch hoạt động của Cụm Thi đua; Nội dung giao ước thi đua năm 2023.

Theo đó, bên cạnh thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn… Phong trào thi đua năm 2023 cơ bản được chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ 1/1/2023 đến 30/6/2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”. Các phong trào thi đua tập trung hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 137 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Đợt 2, từ 1/7/2023 đến 31/12/2023, với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”. Tổ chức các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023
Dưới sự chứng kiến của đại diện LĐLĐ Thành phố, các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố ký Giao ước thi đua và bày tỏ quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung đề ra.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã đóng góp sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh Giao ước thi đua. Trong đó, có nhiều ý kiến đóng góp sát với thực tế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã ghi nhận, biểu dương sự đoàn kết, thống nhất cao giữa các đơn vị trong Cụm. Trong đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, mục tiêu chung giữa các đơn vị đều hướng đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, đây là điều cốt lõi mà các đơn vị đã thống nhất và đưa vào các nội dung thi đua.

Đối với Cụm Thi đua số 7, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đề nghị các đơn vị trong Cụm cần lưu ý, các nội dung khi đã đưa vào kế hoạch là phải cố gắng hết sức để tổ chức thực hiện, tránh rời rạc, đề xuất ra nhưng không thực hiện. Đồng thời, các nội dung để triển khai có hiệu quả thì cần đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện giữa các đơn vị trong Cụm sao cho hiệu quả.

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị.

Các báo cáo cũng cần phải triển khai và thực hiện đúng kỳ hạn đề ra và phải đảm bảo chất lượng, đây là một trong những yếu tố góp phần giúp công tác thi đua trong Cụm được thực chất, hiệu quả và minh bạch. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thi đua, các đơn vị trong Cụm cần tập trung cao điểm cho Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Việc tổ chức các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm phải bám sát và thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đơn vị trong Cụm cũng cần chú ý nhân rộng các mô hình thi đua tại các đơn vị nhằm tạo sự giao lưu đồng thời thúc đẩy tình hình sản xuất kinh doanh. Trong công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị phải có đề xuất, sự khen thưởng đột xuất… đồng thời phải có tuyên truyền rộng rãi để nhân rộng các điển hình thi đua trong đoàn viên, người lao động toàn Cụm.

Cuối Hội nghị, các đơn vị Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đã ký Giao ước thi đua năm 2023 trước sự chứng kiến của LĐLĐ thành phố Hà Nội và các đại biểu có mặt tại Hội nghị.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này