Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2023):

Dấu ấn đậm nét cho sự phát triển của Thủ đô

22:47 | 16/03/2023
(LĐTĐ) Chặng đường 93 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, toàn diện và hiệu quả, từng bước đưa Thủ đô ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô

Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo

Cách đây 93 năm, ngày 17/3/1930, tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập. Từ đó đến nay, Đảng bộ Hà Nội có nhiều bước đột phá, ngày càng tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”, Thành ủy và các cấp ủy Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đề ra chủ trương, định hướng kịp thời để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, những vụ việc phức tạp ở cơ sở, tạo điều kiện thúc đẩy nhiệm vụ của từng đơn vị.

Dấu ấn đậm nét cho sự phát triển của Thủ đô
Trong khó khăn, kinh tế Thủ đô vẫn có sự phục hồi, tăng trưởng.

Minh chứng rõ nhất là sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội trong gần 1 thế kỷ qua, nhất là giai đoạn từ sau đổi mới. Hà Nội đã thay da đổi thịt, kinh tế liên tục tăng trưởng khá; hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ngày càng hoàn thiện; đô thị văn minh, hiện đại; diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Đáng chú ý, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, nhưng Hà Nội đã vững vàng đoàn kết vượt qua gian khó. Dịch bệnh từng bước được kiểm soát, kinh tế dần phục hồi, phát triển. Điều đó cho thấy sức mạnh nội sinh của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng, năm 2022, dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thủ đô Hà Nội tiếp tục gặt hái được những thành tựu đáng tự hào. Thành phố hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Đáng chú ý, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,89% là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt trên 330.000 tỷ đồng. Công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục có chuyển biến tích cực; văn hóa, xã hội được quan tâm, phát triển, chất lượng giáo dục được nâng cao; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; quản lý và phát triển đô thị tiếp tục chuyển biến tiến bộ; hạ tầng đô thị được duy trì, quản lý đất đai và tài nguyên môi trường được tăng cường.

Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. 100% xã của Thủ đô đã “cán đích” xây dựng nông thôn mới và đang nỗ lực để tiếp tục đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Nội có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước. Không chỉ trở thành một trung tâm kinh tế trọng điểm, mà còn là nơi khởi nghiệp của nhiều giá trị tinh hoa trong nước và quốc tế, thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư danh tiếng hàng đầu thế giới và là động lực tăng trưởng quan trọng trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa của cả nước.

Đặc biệt, Hà Nội đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng sự đồng thuận của nhân dân, nỗ lực triển khai xây dựng dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, quyết tâm “về đích” đúng tiến độ, nhằm tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề tồn tại của Thủ đô, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại… Bên cạnh đó, tuyến đường cũng sẽ tăng cường khả năng kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố khác trong Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Nỗ lực cho khát vọng “hóa rồng”

Đảng bộ thành phố Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước với hơn 47 vạn đảng viên, chiếm khoảng 9% đảng viên của cả nước, sinh hoạt tại 17.074 chi bộ thuộc 2.275 tổ chức cơ sở đảng, 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII diễn ra vào tháng 10/2020, dẫn lời dặn của Bác Hồ rằng: "Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác, cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải cố gắng làm sao cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong Đảng bộ và nhân dân Hà Nội hãy thấm nhuần sâu sắc điều đó, làm cho bằng được điều đó, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Dấu ấn đậm nét cho sự phát triển của Thủ đô
Diện mạo Thủ đô ngày càng khởi sắc.

Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Hà Nội đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra… bằng việc ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW.

Xác định năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Chương trình số 17-CTr/TU về công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Trong đó nêu rõ, trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của Thành phố.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn thành phố; quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy...

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chú trọng giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì).

Có thể thấy, với bề dày truyền thống sáng tạo, anh hùng, cùng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, Đảng bộ thành phố Hà Nội tự tin sẽ tiếp bước vinh quang, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ngân Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này