Ngày 21/3 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

18:56 | 16/03/2023
(LĐTĐ) Hội thảo khoa học "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" sẽ diễn ra trong 1 ngày (21/3) tại Khách sạn Thắng Lợi (200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội).
Sáng mai (8/9) sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về Hoàng thành Thăng Long Ngày 9/12 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972''

Ngày 14/12/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp Thành phố "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa nhằm xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai, thực hiện.

Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 21/3 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học
Hội thảo khoa học "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" được tổ chức tại Khách sạn Thắng Lợi (200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội).

Ban Tổ chức Hội thảo đã xác định và lựa chọn 4 nhóm chủ đề chính tiêu biểu, tập trung nhiều bài viết chất lượng để đưa ra bàn thảo sâu trong diễn đàn khoa học về văn hóa này.

Cụ thể, phân tích, làm rõ giá trị, đặc điểm, tiêu chí, nội dung của văn hóa Thủ đô Hà Nội, những tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, những yếu tố tinh hoa và triết lý để phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Song song với đó là xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng văn hóa con người Thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần tạo động lực phát triển Thủ đô.

Ngoài ra, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các giá trị, nguồn lực văn hóa để phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Cuối cùng là một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần ưu tiên tập trung trong huy động giá trị và nguồn lực văn hóa để phát triển Thủ đô (các công trình văn hóa, quy hoạch, kiến trúc, thiết chế văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, tác phẩm nghệ thuật…).

Đến nay, Hội thảo đã nhận được gần 70 bài tham luận từ nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu trong cả nước…

Trước đó, chiều 14/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị, các nội dung, phần việc chuẩn bị cho sự kiện cần được triển khai, thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện nội dung, in kỷ yếu hội thảo; đẩy mạnh truyền thông trước, trong và sau sự kiện…

"Các hoạt động trưng bày, triển lãm cần lưu ý lựa chọn tư liệu, hiện vật… thể hiện được tinh hoa văn hóa, không gian trưng bày bảo đảm tính kết nối, sự cô đọng, hài hòa, từ đó làm nổi bật các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trong dòng chảy lịch sử. Trước thời gian tổ chức hội thảo, cần tổ chức tốt việc thông tin tại họp báo về sự kiện, dự kiến diễn ra ngày 17/3", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải yêu cầu.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này