Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức có tân Chủ tịch

16:14 | 15/03/2023
(LĐTĐ) Sáng 15/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức LĐLĐ huyện Hoài Đức kết nối yêu thương, trao tặng áo dài cho nữ đoàn viên Hoài Đức: Không để tái sản xuất trong phần đất thực hiện Dự án đường Vành đai 4

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức; lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo một số Ban Đảng của Huyện ủy Hoài Đức.

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức có tân Chủ tịch
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và Huyện ủy Hoài Đức tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức khóa X, nhiệm kỳ 218-2023.

Theo đó, đồng chí Đỗ Khắc Dần - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hoài Đức giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa đã chúc mừng đồng chí Đỗ Khắc Dần đã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức. Đồng thời, đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Khắc Dần cần nhanh chóng nắm bắt công việc, tập trung cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động huyện ngày càng phát triển.

Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028 và rà soát, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018-2023 và của năm 2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Khắc Dần đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được bầu giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện và hứa sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu về chuyên môn nghiệp vụ, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị để đẩy mạnh hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động huyện trong thời gian tới.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này