Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam

20:41 | 14/03/2023
(LĐTĐ) Chiều 14/3, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam.
Công đoàn xã Đông La hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Công đoàn xã Võng Xuyên tổ chức thành công Đại hội lần thứ V Hà Nội: Phấn đấu trên 70% CNVCLĐ ngành y tế đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”

Dự và chỉ đạo lễ ra mắt có các đồng chí: Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Nguyễn Công Kỷ; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MaxRent Việt Nam Yamane Koji cùng các đoàn viên, công nhân viên đang làm việc tại Công ty.

Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam
Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và lãnh đạo Công ty chúc mừng Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam được chính thức ra mắt.

Tại lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã trao quyết định kết nạp đoàn viên thành lập Công đoàn cơ sở với số lượng 27 cán bộ, công nhân lao động đang làm việc tại Công ty vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty gồm 3 đồng chí.

Phó Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Nguyễn Công Kỷ chúc mừng Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đồng thời đề nghị Ban Giám đốc quan tâm tạo điều kiện cho Công đoàn Công ty hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng nội quy lao động trong doanh nghiệp; xây dựng Thoả ước lao động tập thể để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn mở tài khoản của tổ chức Công đoàn cơ sở; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong tổ chức Công đoàn.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là Bộ luật lao động 2019 và Luật bảo hiểm xã hội đến với đoàn viên và người lao động. Đồng thời thành lập các Tổ Công đoàn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tạo sự gắn kết hài hoà giữa đoàn viên, người lao động với doanh nghiệp.

Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam
Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và lãnh đạo Công ty cùng các đoàn viên, công nhân viên đang làm việc tại Công ty dự lễ ra mắt Công đoàn Công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yamane Koji - Tổng Giám đốc Công ty đề nghị, sau lễ ra mắt, Ban Chấp hành Công đoàn cần chú trọng làm tốt vai trò của mình để tạo môi trường làm việc tốt nhất cho đoàn viên, người lao động trong Công ty.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn lâm thời Công ty Nguyễn Thị Liên cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Ban Giám đốc Công ty.

Chủ tịch Công đoàn lâm thời Công ty Nguyễn Thị Liên cho biết: Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ động viên đoàn viên, công nhân lao động trong Công ty thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Từ nay đến Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tập trung làm tốt một số nội dung công tác đã được giao. Trong đó, tổ chức cho đoàn viên được nghe giới thiệu về Bộ luật Lao động có liên quan đến quyền và nghĩa vụ đối với người lao động, nội dung Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy định của Công ty để mọi người hiểu và tự giác thực hiện. Ban Chấp hành Công đoàn sẽ giám sát việc thực hiện các nội dung đó nhằm xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Đồng thời tham gia cùng Ban Giám đốc Công ty chăm lo đến điều kiện làm việc của người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào sáng kiến, sáng tạo với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng. Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thực hiện tốt việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

Bày tỏ niềm vui khi được ra nhập vào tổ chức Công đoàn, đoàn viên Đỗ Anh Đức chia sẻ: “Được tham gia vào tổ chức Công đoàn là niềm vui của người lao động trong Công ty. Từ nay, chúng tôi được Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đây là nguồn động lực giúp chúng tôi yên tâm gắn bó, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Công ty TNHH MaxRent Việt Nam được thành lập cuối năm 2022, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực cho thuê các thiết bị máy móc phục vụ cho mục đích xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng, thương mại và công nghiệp tại Việt Nam.

Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Công đoàn; Trần Quốc Toản - Phó Chủ tịch phụ trách công tác kiểm tra; Nguyễn Thị Hồng Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành.

N.Hoa - N.Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này