Đoàn viên nữ huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ Áo dài

12:22 | 05/03/2023
(LĐTĐ) Với chủ đề “Duyên dáng Áo dài phụ nữ Thanh Trì”, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài 2023, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên trên toàn huyện đã nô nức mặc áo dài khi đi làm, tham gia các sự kiện tại địa phương và nơi công sở.
Huyện Mê Linh: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” Phụ nữ Thủ đô rạng ngời trong Tuần lễ áo dài Sơn Tây: Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”
Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Hướng tới Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” gắn với cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên huyện triển khai tới nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài từ ngày 1/3 đến ngày 8/3 khi tham dự các sự kiện tại đơn vị, địa phương và tại nơi công sở.
Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Hoạt động này nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.
Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Khi nói đến trang phục truyền thống của người Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến “Áo dài”. Trải qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cùng với những diễn biến của quá trình phát triển lịch sử, tà áo dài Việt Nam vẫn tồn tại cùng với thời gian, được xem là trang phục truyền thống, là một biểu tượng trong văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Áo dài là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam bởi chứa đựng trong đó là những tinh hoa, tâm hồn, tính cách của người Việt. Dù mặc áo dài ở nơi công sở hay đi lễ hội, đi dạo phố, phụ nữ vẫn luôn cảm thấy tự tin và hạnh phúc
Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Dù là trang phục ôm sát nhưng áo dài vẫn khiến cho những người phụ nữ có cảm giác thoải mái khi ngồi làm việc tại công sở
Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Mặc áo dài đến công sở và cùng nhau chụp vài kiểu ảnh lưu niệm khiến cho không khí làm việc thêm hứng khởi
Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Áo dài phù hợp với phụ nữ mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến người già
Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Thanh Trì hưởng ứng Tuần lễ áo dài
Ngày nay, Áo dài đã được cải tiến, nâng cấp cả về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, họa tiết... để trở nên gợi cảm, tinh tế và cuốn hút hơn.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này