Chương Mỹ: Trao quà cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

18:22 | 02/03/2023
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã đến thăm, trao quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại một số đơn vị trên địa bàn.
Tăng cường hợp tác nhằm nâng cao phúc lợi đoàn viên công đoàn, người lao động Chăm lo cho người thân: Động lực để đoàn viên công đoàn cống hiến hết mình Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc

Đây là chuỗi hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tri ân, động viên khích lệ nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn của LĐLĐ thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chương Mỹ: Trao quà cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hoài Dương trao quà cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, trong dịp này, LĐLĐ Thành phố trao trợ cấp cho gần 1.800 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, chất độc màu da cam… với số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Trong đó, huyện Chương Mỹ được LĐLĐ Thành phố trợ cấp cho 30 nữ đoàn viên với mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hoài Dương đã trực tiếp đến thăm, trao 3 suất quà của LĐLĐ Thành phố cho 3 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại 3 Công đoàn cơ sở. Trong đó có chị Bùi Thị Bích Hồng, đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Chúc Sơn A; chị Đinh Thị Tuệ, đoàn viên Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn; chị Nguyễn Thị Quỳnh, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH TCMN&NT Ngọc Sơn.

Trao quà cho các nữ đoàn viên, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã động viên các nữ đoàn viên cố gắng khắc phục khó khăn, lạc quan hơn để chiến thắng bệnh tật, gắn bó với đơn vị, với tổ chức công đoàn, cùng hướng tới những mục tiêu tốt đẹp trong công việc và cuộc sống.

Đón nhận sự quan tâm thăm hỏi và hỗ trợ của Công đoàn, các nữ đoàn viên đã xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới các cấp công đoàn và cho biết đây là sự chia sẻ, động viên, hỗ trợ giúp các chị vượt lên khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất và đóng góp cho cơ quan, doanh nghiệp cũng như tổ chức công đoàn.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này