Chủ động, bài bản trong công tác chỉ đạo Đại hội

07:46 | 23/02/2023
(LĐTĐ) Để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết kèm theo hướng dẫn cụ thể, từ đó, giúp Công đoàn cơ sở nắm chắc, hiểu rõ và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS Chủ động triển khai công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở

Thông tin tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội với LĐLĐ quận Long Biên về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết, xác định công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, bên cạnh việc xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết và các hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức, nhân sự, tuyên truyền Đại hội, LĐLĐ quận đã thành lập 4 tiểu ban để triển khai các công việc của Đại hội (gồm: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội); thành lập 2 Tổ giúp việc để đôn đốc, tham mưu giải quyết các vấn đề của Đại hội; tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận và Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận.

Chủ động, bài bản trong công tác chỉ đạo Đại hội
Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội làm việc với LĐLĐ quận Long Biên về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Quý

Với số lượng 312 Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội và Hội nghị, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ quận Long Biên đã tập trung chỉ đạo thành công Đại hội điểm tại 3 Công đoàn cơ sở của 3 khối (gồm: Khối phường, hành chính sự nghiệp; khối trường học; khối doanh nghiệp). Kết thúc Đại hội điểm, LĐLĐ quận đã tổ chức rút kinh nghiệm và hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khác trong khối thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt, LĐLĐ quận đã chủ động định hướng thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị ở các khối. Cụ thể, khối phường, hành chính sự nghiệp tổ chức từ ngày 1/12/2022 và hoàn thành trước ngày 20/1/2023; khối trường học tổ chức từ ngày 1/12/2022 và hoàn thành trước ngày 15/3/2023; khối doanh nghiệp tổ chức từ ngày 1/12/2022 và hoàn thành trước ngày 31/5/2023. “Về cơ bản, các Công đoàn cơ sở đều tổ chức Đại hội, Hội nghị theo đúng theo khung thời gian LĐLĐ quận quy định”, bà Phan Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Ngoài ra, căn cứ các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ quận, các Công đoàn cơ sở đã thực hiện quy trình công tác nhân sự 5 bước đối với nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và quy trình 3 bước đối với nhân sự chức danh Chủ tịch Công đoàn bầu trực tiếp tại Đại hội. Từ đó, LĐLĐ quận đã chủ động làm việc với cấp ủy, thủ trưởng, Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị về nhân sự với phương châm: Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn; tinh gọn bộ máy, tinh giản cán bộ Công đoàn cơ sở; các Công đoàn cơ sở tiến hành Đại hội phải được sự phê duyệt của LĐLĐ quận về nhân sự; phấn đấu trên 90% Công đoàn cơ sở tiến hành bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội.

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên, LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm với những chỉ tiêu cụ thể: Thành lập mới 20 Công đoàn cơ sở; phát triển 2.000 đoàn viên; ký mới 20 Thỏa ước lao động tập thể; có 2.000 sáng kiến sáng tạo; hoàn thành 50 công trình, phần việc; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Long Biên giao; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu sự hình thành, phát triển quận Long Biên và Công đoàn quận 20 năm qua”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, bài bản của LĐLĐ quận Long Biên trong chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở; đồng thời đề nghị LĐLĐ quận tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh tiến độ; quan tâm đến công tác nhân sự, nhất là ở khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để lựa chọn được đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động Công đoàn và vì người lao động. Như thế, hoạt động Công đoàn sẽ ngày càng phát triển, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định.

Song song với công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị LĐLĐ quận Long Biên cần tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, đảm bảo trang trọng, đúng nguyên tắc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội, trong đó chú trọng tuyên truyền Đại hội Công đoàn cơ sở. Cạnh đó, cần chú trọng rà soát và có các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2018 - 2023; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2023.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này