Đồng hành cùng chính quyền xây dựng phường Cửa Nam phát triển toàn diện

15:02 | 22/02/2023
(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ quan phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) đã tổ chức thành công Đại hội khoá XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm, dự và chỉ đạo Đại hội.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Hàng Bồ

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn cơ quan phường Cửa Nam khoá XII đã thực hiện đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu các đồng chí có đủ năng lực, trí tuệ để xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy; sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân quận; sự phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể của quận, cùng sự chủ động sáng tạo của đoàn viên và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động (CBCCLĐ), phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn cơ quan phường Cửa Nam đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

Đồng hành cùng chính quyền xây dựng phường Cửa Nam phát triển toàn diện
Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn phường luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, theo hướng thiết thực, hiệu quả và đã đạt thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCLĐ. Công đoàn chú trọng công tác tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến CBCCLĐ. Chính vì vậy, CBCCLĐ được đảm bảo mọi chế độ chính sách theo quy định hiện hành; 100% đoàn viên, CBCCLĐ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan hàng năm, kịp thời lắng nghe và giải quyết các thắc mắc, ý kiến, kiến nghị của CBCCLĐ một cách hợp lý và thỏa đáng. Ngoài ra, Công đoàn chủ động cùng lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho CBCCLĐ tham gia học tập, đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hàng năm Công đoàn đều tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Công tác thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên và thân nhân được Công đoàn quan tâm, thực hiện kịp thời. Cùng với đó, Công đoàn phối hợp với Hội khuyến học, khen thưởng tặng quà cho các cháu là con CBCCLĐ trong cơ quan đạt thành tích cao trong học tập...Các hoạt động trên đã động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn phấn khởi, đoàn kết, gắn bó với đơn vị và yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng hành cùng chính quyền xây dựng phường Cửa Nam phát triển toàn diện
Đại hội Công đoàn phường Cửa Nam thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu trộng trong đoàn viên Công đoàn

Bên cạnh công tác chăm lo, Công đoàn phường cũng rất chú trọng tổ chức các phong trào thi đua trong CBCCLĐ. Từ các phong trào thi đua do công đoàn phát động, 100% lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; các gia đình CBCC phường hàng năm đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được duy trì thực hiện hàng tuần đã thu hút đông đảo CBCC phường tham gia, khơi dậy ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo, lòng nhiệt huyết vượt qua khó khăn của CBCC, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của phường.

Thực hiện chủ đề công tác hàng năm, Công đoàn phường cũng đã vận động, triển khai các kế hoạch và tổ chức cho CBCCLĐ tích cực tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xác định xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là mục tiêu phấn đấu của tập thể và cá nhân mỗi đoàn viên; luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra, Đại hội Công đoàn cơ quan phường Cửa Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đó là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chủ đề Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng phường Cửa Nam ổn định và phát triển.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sau hơn 3 giờ làm việc, Đại hội Công đoàn cơ quan phường Cửa Nam quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành toàn diện các nội dung đề ra.

Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên công đoàn. Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan phường nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cơ quan phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu 1 đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này