Trao hy vọng tới bệnh nhi ung thư

18:52 | 16/02/2023
(LĐTĐ) Nhân ngày “Phòng chống ung thư trẻ em thế giới”, ngày 15/2, Trường Tiểu học Dịch Vọng B đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Nắng Ấm tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ - Gửi trao hy vọng” để chia sẻ cùng các các em nhỏ không may bị mắc bệnh ung thư, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
MIKGroup tiếp động lực cho các bệnh nhi ung thư nhân dịp năm mới Phẫu thuật thành công cho bé gái 3 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp Cứu sống bệnh nhi 5 tuổi bị vỡ ruột thừa

Chương trình “Thắp sáng ước mơ - Gửi trao hy vọng”, diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Ca nhạc, xiếc ảo thuật, chú hề vặn bóng, hoạt náo, đố vui có thưởng và giao lưu văn nghệ giữa các bạn học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng B với các bệnh nhi.

Trao hy vọng tới bệnh nhi ung thư
Chương trình “Thắp sáng ước mơ - Gửi trao hy vọng”, diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc đem lại niềm vui cho các em nhỏ đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cũng tại chương trình, nhóm thiện nguyện Nắng Ấm và các học sinh lớp 5A9, đại diện cho học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng B đã trao tới tận tay các bạn nhỏ thiếu may mắn hơn 300 phần quà, gồm tiền mặt, truyện tranh và đồ chơi có trị giá hơn 200 triệu đồng.

Có rất nhiều bệnh nhi ung thư đang ở giai đoạn nặng. “Con mơ được về nhà”, “Con ước mơ được đi học”… những điều ước tưởng chừng giản đơn, bình dị ấy lại thật khó đối với các em.

Ngày ngày, các em phải gồng mình chịu nỗi đau của bệnh tật, đối mặt với hoá chất, quẩn quanh với những phác đồ điều trị nhưng đau đớn hơn cả, ngày hôm nay có thể là tất cả đối với các em. Bởi vậy, mỗi tấm lòng hảo tâm, thiện nguyện đều là món quà quý giá đối với các bệnh nhi và gia đình, giúp các em có thêm động lực, vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần.

Trao hy vọng tới bệnh nhi ung thư
Sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm, nhóm thiện nguyện giúp các em và gia đình có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Nhóm thiện nguyện Nắng Ấm được thành lập từ năm 2017, hiện nhóm có 200 thành viên ở các ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư, ca sĩ, giáo viên… Nhóm chủ yếu làm các chương trình thường niên là trao tặng quà, học bổng cho trẻ em ở các trường học vùng cao. Bên cạnh đó nhóm cũng thực hiện các hoạt động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt; xây nhà tình thương. Trong năm 2022 vừa qua, nhóm đã xây được 5 căn nhà tình thương ở xã Ngũ Lão và Dân Chủ, tỉnh Cao Bằng.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này