Tân binh huyện Thạch Thất sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14:13 | 06/02/2023
(LĐTĐ) Sáng 6/2, huyện Thạch Thất tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tới điểm giao nhận quân để động viên, tiễn 183 tân binh lên đường nhập ngũ.
Sôi nổi hội vật truyền thống làng Bùng Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thất Tập trung nguồn lực, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, Thạch Thất là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng vẻ vang. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã có hàng vạn người con ưu tú của quê hương hăng hái lên đường nhập ngũ, chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Huyện và 11 xã, thị trấn đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Tiếp bước truyền thống anh hùng, từ sau ngày đất nước độc lập, thống nhất đến nay, lớp lớp các thế hệ tuổi trẻ Thạch Thất nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong quân ngũ, có đồng chí trở thành sĩ quan cao cấp trong Quân đội và Công an nhân dân, nhiều đồng chí phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang.

Tân binh huyện Thạch Thất sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham dự Lễ giao, nhận quân năm 2023. (Ảnh: Đ.Hiệp)

Phát huy truyền thống quê hương Thạch Thất anh hùng, các thế hệ thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất bày tỏ tin tưởng rằng các bạn trẻ nhập ngũ hôm nay sẽ phát huy truyền thống của quê hương Anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật Quân đội, Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các công dân nhập ngũ, tân binh Nguyễn Đức Hòa, xã Phú Kim bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam để bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh huyện Thạch Thất sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Phát huy truyền thống quê hương Thạch Thất anh hùng, các thế hệ thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

“Dù sinh ra và lớn lên trong thời bình, nhưng chúng tôi sẵn sàng tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp những trang sử vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, kỷ luật quân đội, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, tân binh Nguyễn Đức Hòa chia sẻ.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này