Tưng bừng ngày hội tòng quân huyện Đan Phượng

14:07 | 06/02/2023
(LĐTĐ) Sáng 6/2, huyện Đan Phượng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.
243 tân binh huyện Sóc Sơn lên đường nhập ngũ Sơn Tây rộn ràng ngày hội tòng quân 2023

Từ 7h, nhiều người dân, thanh niên huyện Đan Phượng đã có mặt ở khu vực sân vận động huyện để tiễn người thân, bạn bè lên đường nhập ngũ. Phát huy truyền thống của nhân dân huyện Đan Phượng, 141 tân binh đại diện cho tuổi trẻ huyện Đan Phượng - những hạt nhân tích cực tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, đã hăng hái, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu động viên các tân binh, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam mong muốn, mỗi tân binh hãy phát huy truyền thống quê hương; sớm hòa nhập với môi trường công tác mới, luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; người chiến sĩ Công an nhân dân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ.

Tưng bừng ngày hội tòng quân huyện Đan Phượng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tặng hoa và động viên các tân binh huyện Đan Phượng.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cũng đề nghị, hệ thống chính trị của huyện tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, động viên các tân binh, đặc biệt là các tân binh có hoàn cảnh khó khăn, tạo những điều kiện tốt nhất để công dân yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ. Đồng thời, các bậc phụ huynh có con em lên đường nhập ngũ, thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với đơn vị nơi con, em mình công tác, cùng các cấp, ngành trong huyện động viên, giáo dục, giúp đỡ con em hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm với đất nước.

Tân binh Trần Ngọc Khuê (xã Thọ Xuân) đã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, địa phương, vinh dự và tự hào được là người lính Cụ Hồ, và hứa nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong thời gian quân ngũ, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng; không phụ sự tin tưởng của gia đình, địa phương. Đồng thời, hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới; chủ động khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, phấn đấu rèn luyện tốt.

Năm 2023, huyện Đan Phượng có 141 thanh niên lên đường nhập ngũ, bàn giao cho: Sư đoàn Bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn Bộ binh 308 thuộc Quân đoàn 1, Lữ đoàn pháo binh 45 thuộc Binh chủng Pháo binh và Trung tâm Huấn luyện Công an thành phố Hà Nội.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này