Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh dự Lễ giao nhận quân tại huyện Quốc Oai

11:00 | 06/02/2023
(LĐTĐ) Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưng bừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay (6/2), Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023.
Thường xuyên chăm lo để người lao động luôn cảm nhận được sự đồng hành của tổ chức Công đoàn Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động đang thi công tại công trường Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội; Nguyễn Trúc Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Đại tá Lưu Nam Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Nguyễn Văn Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai…

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh dự Lễ giao nhận quân tại huyện Quốc Oai
Lãnh đạo huyện Quốc Oai tặng hoa cho các đơn vị nhận quân. Ảnh: Mai Quý

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quốc Oai, cho biết, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Với sự vào cuộc chủ động, tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự của huyện đã tuyển chọn được 185 công dân (trong đó có 148 đồng chí chuẩn bị lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 37 đồng chí thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân) có đủ các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt chỉ tiêu thành phố Hà Nội giao.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh dự Lễ giao nhận quân tại huyện Quốc Oai
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh tặng hoa, động viên công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Quý

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn mong muốn và đề nghị các công dân nhập ngũ luôn nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và nhân dân giao phó.

Đối với các đơn vị nhận quân, đồng chí Nguyễn Trường Sơn đề nghị đơn vị luôn quan tâm, chăm lo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tân binh yên tâm phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh dự Lễ giao nhận quân tại huyện Quốc Oai
Năm 2023, huyện Quốc Oai có 185 công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Quý

Lãnh đạo huyện cũng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn luôn phải chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Đại diện công dân nhập ngũ phát biểu tại buổi Lễ, tân binh Lê Hà Thanh (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) xin hứa sẽ luôn xác định tốt tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lên đường đi bất cứ nơi đâu và tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, thực hiện tốt quan hệ quân dân, xứng danh “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Công an nhân dân”.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này