Huyện Ứng Hòa gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

12:05 | 05/02/2023
(LĐTĐ) Phát huy truyền thống của nhân dân huyện Ứng Hòa, miền quê giàu truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện, 213 tân binh đại diện cho tuổi trẻ huyện Ứng Hòa - những hạt nhân tích cực tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, đã hăng hái, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào ngày 6/2/2023.
Huyện Ứng Hòa: 250 hộ dân được nhận quà từ chương trình "Tết nhân ái" lần thứ 2 Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại

Mới đây, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa đã tổ chức hội nghị gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2023.

Tại buổi gặp mặt, đại diện 213 tân binh được tuyển chọn nhập ngũ, tân binh Nguyễn Hải Đăng - đoàn viên xã Đồng Tiến đã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, địa phương, vinh dự và tự hào được là người lính Cụ Hồ, và hứa nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong thời gian quân ngũ, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng; không phụ sự tin tưởng của gia đình, địa phương.

Huyện Ứng Hòa gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ
Huyện Ứng Hòa gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho 213 tân binh đại diện cho tuổi trẻ huyện Ứng Hòa hăng hái, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào ngày 6/2/2023, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết đề nghị, các tân binh cần phát huy truyền thống của nhân dân huyện Ứng Hòa, miền quê giàu truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện, là những hạt nhân tích cực tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, ra sức rèn luyện, học tập, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam như Bác Hồ đã dạy.

Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cũng đề nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấn tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, động viên các tân binh, đặc biệt là các tân binh có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ giao, nhận quân năm 2023.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này