Sôi nổi hội vật truyền thống làng Bùng

21:00 | 02/02/2023
(LĐTĐ) Hàng năm, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, tiếng trống vật lại giục giã, thôi thúc người dân trong vùng kéo đến sới vật làng Bùng (xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để theo dõi giải vật dân tộc do địa phương tổ chức để mừng Đảng, mừng xuân.
Về làng vật võ Liễu Đôi cầu may Sôi nổi, quyết liệt lễ hội vật cầu làng Thuý Lĩnh Không để một người lơ là mà cả xã hội vất vả

Xuân Quý Mão này cũng vậy, tiếng trống vật, tiếng hò reo, vỗ tay cổ vũ được phát trên loa truyền thanh của xã đã rộn vang khắp làng quê... Vật không chỉ là môn thể thao được đông đảo người dân nơi đây yêu thích mà còn là nét văn hóa đặc sắc được xã Phùng Xá tổ chức hằng năm mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Sôi nổi hội vật truyền thống làng Bùng
Với tinh thần thượng võ, thi đấu đoàn kết, các đô vật đã cống hiến cho hàng nghìn khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, quyết liệt, những miếng đánh kỹ thuật.

Hội vật truyền thống làng Bùng năm nay đã thu hút trên 40 vận động viên là người con địa phương Phùng Xá ở mọi lứa tuổi và 120 đô vật chuyên nghiệp đến từ các Câu lạc bộ, các đội tuyển như: Đội tuyển quốc gia, Câu lạc bộ Hà Nội, Quân đội và ở các tỉnh, thành có truyền thống vật như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng. Trong đó, có nhiều đô vật đã giành Huy chương tại Seagames 31, giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 vừa qua...

Với tinh thần thượng võ, thi đấu đoàn kết, các đô vật đã cống hiến cho hàng nghìn khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, quyết liệt, những miếng đánh kỹ thuật.

Kết thúc Hội vật, Ban tổ chức đã trao giải Anh Tài cho đô vật Thế Sao - Câu lạc bộ Quân đội, trị giá 30 triệu đồng; trao giải nhất cho đô vật Xuân Định - Câu lạc bộ Hà Nội, trị giá 20 triệu đồng; giải nhì cho đô vật Hữu Minh - huyện Quốc Oai, trị giá gần 11 triệu đồng; trao giải ba cho đô vật Khắc Chính - xã Phùng Xá, trị giá 8 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 1 giải nữ, 2 giải đồng niên, 1 giải phong trào, 1 giải thiếu niên, 1 giải thiếu nhi…

Truyền thống vật ở xã Phùng Xá đã và đang được duy trì tiếp sức, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa đẹp của quê hương, vừa giúp tôn vinh tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe và là món ăn tinh thần của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này