Đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới sai phạm và khởi tố 248 bị can

20:48 | 02/02/2023
(LĐTĐ) Chiều 2/2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, phóng viên đặt câu hỏi đối với Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về việc điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới hiện nay ra sao và giải pháp của các bộ, ngành liên quan như thế nào để việc điều tra vẫn diễn ra bình thường nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động của các trung tâm đăng kiểm này?
Hà Nội: Công khai cửa hàng kinh doanh trái cây vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng Quận Hoàn Kiếm xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trong trông giữ phương tiện

Liên quan đến vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đối với vụ án xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm, Công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với các tội danh Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác…

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đây là một vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm đến một số lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới, rồi một số giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả lớn cho xã hội.

Qua điều tra cho thấy, một vài lãnh đạo Phòng kiểm định, Cục Đăng kiểm nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động; bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt các mã đăng kiểm; thuê viết phần mềm chỉnh sửa tính năng kết quả…

Đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới sai phạm và khởi tố 248 bị can
Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về việc điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới.

“Đó là lý do vì sao có ý kiến cho rằng, một số phương tiện cơ giới trước khi đến trạm đăng kiểm tất cả các bộ phận của xe đều kêu trừ còi, nhưng sau khi được các trung tâm đăng kiểm “phù phép” thì vẫn trong tình trạng này. Điều này rất nguy hiểm và là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường bộ thời gian qua”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời gian qua có ý kiến cho rằng việc cơ quan Công an khám xét các trung tâm đăng kiểm ảnh hưởng đến người dân nhưng thực tế không phải vậy. Từ khi kiểm tra đến nay, cơ quan Công an không ra quyết định hay văn bản tố tụng nào dừng hoặc tạm dừng, đình chỉ hoạt động của các trung tâm đăng kiểm. Quá trình tố tụng này thực hiện đúng luật, chỉ thu giữ tài liệu bằng chứng liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Thậm chí trong quá trình điều tra còn có một số đối tượng kêu gọi các trạm đăng kiểm dừng hoạt động để gây sức ép dư luận đối với cơ quan Công an. Qua vụ việc trên, Bộ Công an đã kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải một loạt giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm. Đến nay, Bộ Giao thông vận tải đang dùng “kháng sinh liều cao” để điều trị căn bệnh này và hy vọng người dân ủng hộ việc này để sớm làm trong sạch hoạt động đăng kiểm.

Liên quan đến tiến độ điều tra vụ Việt Á và vụ “chuyến bay giải cứu”, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố đối với vụ “chuyến bay giải cứu” là 41 bị can, tăng 2 bị can so với tháng trước; đồng thời phong tỏa kê biên với số tiền là hơn 80 tỷ đồng.

Đối với vụ Việt Á, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 104 bị can, tăng 2 bị can so với tháng trước, với số tiền phong tỏa kê biên là 1.700 tỷ đồng. Bộ Công an đặt mục tiêu kết thúc điều tra trong quý I/2023, song không loại trừ khả năng có tình tiết mới.

Phương Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này