Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc

17:59 | 02/02/2023
(LĐTĐ) Sáng 12 tháng Giêng (tức ngày 2/2/2023), tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam), Hội Xuân chùa Tam Chúc chính thức khai hội. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người tới chiêm bái, tham quan, vãn cảnh.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm tại lễ hội chùa Hương Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Quý Mão

Năm 2023 là năm thứ 5 chùa Tam Chúc tổ chức Hội Xuân với mong muốn tất cả mọi người đến chùa thể hiện lòng thành kính, trang nghiêm, cùng đồng lòng cầu nguyện cho quốc thái dân an, người người, nhà nhà được mạnh khỏe, bình an, hòa thuận vì một thế giới hòa bình.

Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Chúc, lễ khai mạc Hội Xuân Tam Chúc năm Quý Mão chính thức diễn ra với các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mang lại đời sống an bình cho đồng bào, nhân loại.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết: ''Khôi phục Lễ hội chùa Tam Chúc vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm là niềm mong muốn của nhân dân, tín đồ Phật tử địa phương, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giới thiệu, quảng bá về hình ảnh các giá trị văn hóa quê hương, tạo điều kiện để nhân dân và Phật tử trong và ngoài nước đến với Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc''.

Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Ngày 2/2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) chính thức khai Hội. Đây là lần thứ 5 lễ Hội Xuân Tam Chúc được tổ chức với nhiều chương trình hấp dẫn.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Theo Ban tổ chức, đây là lễ hội phục dựng lại câu chuyện cách đây 1.000 năm trên tuyến đường hành hương kết nối di sản.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Lễ khai hội diễn ra với các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mang lại đời sống an bình cho đồng bào, nhân loại.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Sau màn trống khai hội và tổ chức lễ dâng hương và dâng lục cúng cầu nguyện quốc thái dân an là lễ rước nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Đoàn rước đi vòng quanh cây nêu, rồi làm lễ xin nước. Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng gần 1.000 ha trước chùa.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Nghi lễ rước nước linh thiêng được thực hiện tại hồ Tam Chúc thuộc khuôn viên chùa Tam Chúc thu hút hàng nghìn người tham gia.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Mỗi chiếc bình sau đó được buộc chặt nơ đỏ đặt lên kiệu do 8 thanh niên khiêng ngược lên các con dốc dựng đứng và hàng trăm bậc thang đặt vào các địa điểm: Tam Quan Nội, Điện Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Chùa Ngọc.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Các tăng ni, phật tử, du khách thập phương thực hiện nghi thức dâng hương cầu quốc thái dân an.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Sau thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội Xuân Tam Chúc Quý Mão 2023 năm nay đã có đông du khách thập phương về dâng hương khấn Phật và tham quan cảnh chùa. Thời tiết mát mẻ, không mưa trong ngày khai hội rất thuận lợi cho du khách khi dự lễ tại chùa.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Ban Quản lý chùa Tam Chúc cho biết mặc dù lượng người đổ về đông nhưng tại đây không xảy ra tình trạng chen lấn nhau.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Mặc dù Đại lễ diễn ra lúc 9h sáng, nhưng từ 7h đã có rất nhiều du khách xếp hàng chờ mua vé.
Hàng nghìn người tham dự Đại lễ khai xuân tại chùa Tam Chúc
Để tránh tình trạng chen lấn, quá tải như những năm trước, năm nay Ban Quản lý chùa Tam Chúc đã chia hơn 10 điểm tư vấn bán vé dịch vụ kết hợp với việc thanh toán online.

Chùa Tam Chúc thuộc quần thể Khu du lịch Tam Chúc có tổng diện tích 5.100 ha. Chùa được xây dựng với thế lưng tựa núi Thất Tinh, mặt hướng hồ Tam Chúc. Bao quanh chùa là những dãy núi đá vôi và rừng tự nhiên. Chùa Ngọc một trong những điểm tham quan chính. Một số điểm tham quan khác là điện Tam Thế, điện Giáo chủ, điện Quan Âm, chùa Ba Sao cùng quần thể vườn, các cột kinh.

Thu Hiền

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này