Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Quý Mão

13:54 | 02/02/2023
(LĐTĐ) Chiều ngày 1/2, Đoàn kiểm tra của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn quận Tây Hồ.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm tại lễ hội chùa Hương Làng Thụy Phú, duy trì nét đẹp trong lễ hội truyền thống và mừng thọ đầu năm Nhiều lễ hội, sự kiện diễn ra đầu năm ở thành phố Đà Nẵng và Hội An

Đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Chùa Trấn Quốc thuộc địa bàn phường Yên Phụ và Phủ Tây Hồ trên địa bàn phường Quảng An.

Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, công tác tổ chức và quản lý lễ hội Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn quận Tây Hồ được quan tâm chỉ đạo sát sao theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Hoạt động lễ hội truyền thống được nhân dân tham gia tích cực, không có hoạt động mê tín dị đoan, thương mại.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Quý Mão
Đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Chùa Trấn Quốc

Trong những ngày đầu xuân Quý Mão, các di tích trên địa bàn quận đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, vãn cảnh và đi lễ đầu năm: Phủ Tây Hồ (phường Quảng An); Chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ) có trên 10.000 lượt du khách, trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 20% (trung bình mỗi ngày trên 1.000 khách).

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo và đánh giá cao kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý lễ hội của quận Tây Hồ, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng đề nghị quận Tây Hồ cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các di tích thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo việc quản lý di tích, quản lý, tổ chức các lễ hội của địa phương; phân khu chức năng cụ thể cho từng khu vực trong di tích, sắp xếp khu vực bán hàng, dịch vụ, nơi trông giữ xe hợp lý.

Đồng thời quận thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm; bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Yêu cầu ban quản lý các di tích không để xảy ra tình trạng mê tín, dị đoan. Thành lập Ban Chỉ đạo nhằm đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý các di tích, lễ hội trên địa bàn quận.

Đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, phát huy truyền thống văn hóa, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân địa phương và khách thập phương về dự lễ hội.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Quý Mão
Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương phát biểu tại buổi kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Quý Mão 2023

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra, đồng thời khẳng định 15/15 lễ hội trên địa bàn quận đều chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức lễ hội theo quy định.

Hoạt động lễ hội ngày càng đi vào nề nếp, đúng quy trình; nội dung lễ hội phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh trong thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, đồng thời chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia các lễ hội.

Kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm quy định của nhà nước trong công tác tổ chức lễ hội như hoạt động mê tín dị đoan, kinh doanh thu lợi bất chính và các hoạt động không lành mạnh, các hành vi gian lận thương mại. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ...

Hướng dẫn Ban quản lý di tích các phường và các tiểu ban quản lý di tích tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng nơi thờ tự, đảm bảo “trang trọng - an toàn - tiết kiệm”. Thực hiện xã hội hóa đối với hoạt động tổ chức lễ hội nhằm phát huy nguồn lực để tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử của địa phương, góp phần xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ văn hóa của Thủ đô.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này