Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh: Cần những giải pháp hỗ trợ người lao động ổn định đời sống

17:28 | 01/02/2023
(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh, mong muốn của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô rất giản dị, đó là được đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập, đời sống. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, Chính phủ và các cấp, ngành cần có những giải pháp kịp thời, thiết thực để khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất nhằm duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, tặng quà người lao động Urenco Hà Nội Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ tại các đơn vị Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

Chăm lo Tết chu đáo, đủ đầy cho người lao động

Phát biểu tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra sáng ngày 1/2 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết, để thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, với phương châm đảm bảo cho mọi CNVCLĐ đều có Tết, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng các kế hoạch, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chăm lo chu đáo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh: Cần những giải pháp hỗ trợ người lao động ổn định đời sống
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm hỏi, trao quà Tết cho người lao động trên địa bàn huyện Gia Lâm nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã dành nguồn kinh phí hơn 74 tỷ đồng, chi hỗ trợ cho gần 90 ngàn đoàn viên, người lao động khó khăn.

Các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày thực chất, hiệu quả, hướng tới lợi ích thiết thực của đoàn viên, CNVCLĐ. Nhiều hoạt động của tổ chức Công đoàn đã tạo được dấu ấn, mang lại hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội, từ đó nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã quan tâm, chăm lo nhiều hơn đối với người lao động.

“Qua nắm bắt tình hình, tư tưởng công nhân lao động trên địa bàn Thành phố trong những ngày đón Xuân Quý Mão ổn định, vui mừng phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Dư luận CNVCLĐ đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn đã quan tâm hỗ trợ, động viên, thăm hỏi kịp thời những trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động do các cấp Công đoàn tổ chức, như: Chương trình “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Xe đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”... các hoạt động thăm hỏi, động viên của lãnh đạo Trung ương, Thành phố và tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động” – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh: Cần những giải pháp hỗ trợ người lao động ổn định đời sống
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Gần 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã "mở xưởng" sản xuất

Cũng theo ông Phạm Quang Thanh, sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Thành phố, các cấp ngành, đặc biệt của tổ chức Công đoàn là lý do quan trọng để công nhân lao động an tâm, tin tưởng, quay trở lại xưởng sản xuất đúng thời hạn quy định.

Theo đó, tính đến ngày 30/1 (mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão), có 99,2% doanh nghiệp tại Hà Nội đã "mở xưởng" để sản xuất, con số này của ngành Dệt may có thấp hơn một chút do thiếu đơn hàng. Hiện LĐLĐ thành phố Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, theo tinh thần Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Giữ bình ổn giá để không ảnh hưởng đến đời sống công nhân

Cũng tại Hội nghị, đề cập đến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Quang Thanh cho biết, mong muốn của CNVCLĐ Thủ đô rất giản dị, đó là được đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập, đời sống.

Đặc biệt, trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố kiến nghị Chính phủ và các cấp, ngành có những giải pháp kịp thời, thiết thực để khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất nhằm duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Ngoài ra, theo ông Phạm Quang Thanh, lực lượng lao động sản xuất trực tiếp vốn là nhóm yếu thế hơn so với các lực lượng đoàn viên Công đoàn khác và rất nhạy cảm trước sự biến động của giá cả tiêu dùng nên đối với họ, vấn đề bình ổn giá cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi thu nhập chưa cao, phúc lợi không tăng, người lao động rất mong muốn Chính phủ quan tâm có giải pháp giữ bình ổn giá để người lao động có thể đảm bảo chi tiêu, sinh hoạt trong điều kiện thu nhập còn hạn hẹp.

Phạm Diệp (Ghi)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này