Công đoàn, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng trồng 3.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

06:05 | 01/02/2023
(LĐTĐ) Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thành phố tổ chức lễ ra quân trồng khoảng 3.000 cây xanh hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới Đưa nhà giàu Ấn Độ đến Đà Nẵng tiêu tiền
Công đoàn, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng trồng 3.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trồng cây xanh sáng 31/1. (Ảnh: LĐLĐ Thành phố)

Đại diện LĐLĐ Thành phố cho biết: Có 200 đoàn viên, người lao động tham gia lễ ra quân, trồng 1.000 cây xà cừ, sấu và dầu rái tại Đường số 1 Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng.

Việc trồng cây xanh nhằm thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mùa xuân là Tết trồng cây”, nhằm khơi dậy mạnh mẽ trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thành phố tích cực tham gia đóng góp những công trình, phần việc cụ thể để xây dựng, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đến hết năm 2025 trồng 5.017 nghìn cây xanh trên địa bàn Thành phố, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động.

Công đoàn, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng trồng 3.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đà Nẵng đã trồng gần 2.000 cây xanh. (Ảnh: BĐBP Thành phố)

Cũng trong ngày 31/1, tại khu căn cứ hậu cần ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.

Ngay sau lễ phát động, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thành phố đã trồng gần 2.000 cây trong khuôn viên sản xuất của khu căn cứ hậu cần gồm: Dổi, chò, xà cừ, lát…

Bên cạnh việc tổ chức trồng cây tại khu căn cứ hậu cần, Đại tá Phan Hữu Hữu Tiếp, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các phòng chuyên môn, đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây.

Từ đó, phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm cây xanh, bóng mát cảnh quan môi trường và thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

Văn Luận

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này