Làng Thụy Phú, duy trì nét đẹp trong lễ hội truyền thống và mừng thọ đầu năm

13:27 | 31/01/2023
(LĐTĐ) Sáng 31/01/2023, Đảng uỷ - Hội đồng đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Người cao tuổi thôn Thụy Phú, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã tổ chức Hội làng truyền thống và chúc thọ, mừng thọ cho 36 cụ tròn 95, 90, 85, 80, 75, 70 tuổi.
Nét đẹp truyền thống lễ hội làng Vạn Phúc Du khách thập phương nô nức kéo về trẩy hội chùa Hương Tưng bừng khai mạc lễ hội Gióng 2023

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo xã Nam Tiến cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, các cụ cao niên trong thôn, cùng đông đủ thân nhân và con cháu.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mặc dù các hình thức sinh hoạt văn hóa rất đa dạng và phong phú nhưng ngày hội làng vẫn có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Làng Thụy Phú, duy trì nét đẹp trong lễ hội truyền thống và mừng thọ đầu năm
Phần Lễ hội làng Thụy Phú được tổ chức long trọng, trang nghiêm do Hội Người cao tuổi thôn đảm nhiệm.

Từ xưa, hội làng trở thành nếp sống văn hóa dân gian, món ăn tinh thần cho mọi vùng miền. Lễ hội đình làng Thụy Phú cũng không nằm ngoài lý do đó. Từ đường quốc lộ 1A chạy vào khoảng 3km nhìn về hướng tay trái đó là đình Thụy Phú nơi diễn ra lễ hội đình làng.

Lễ hội làng Thụy Phú được diễn ra trong 2 ngày, đầu tiên là tổ chức phần Lễ, đây được coi là phần quan trọng nhất, thể hiện tấm lòng thành kính của dân làng đối với Thành hoàng làng, người có công xây dựng, mở mang, bảo vệ làng. Phần Lễ được tổ chức long trọng, trang nghiêm do Hội Người cao tuổi thôn đảm nhiệm.

Có thể thấy, hội làng là hình ảnh thu nhỏ bộ mặt làng xã người Việt; là sản phẩm kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ, tài năng, cốt cách và đạo lý của bao thế hệ trong quá trình sống, lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương; nó luôn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống cũng như trong bản sắc văn hoá của người Việt.

Mỗi hội làng mang một ý nghĩa, một sắc thái riêng, nhưng nó hòa chung vào “dòng chảy lễ hội” của quê hương, đất nước; đó là niềm tin vào tâm linh, ngưỡng vọng, tưởng nhớ về tổ tiên, với đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”; là nơi bảo lưu, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp cho lớp lớp cháu con tự bao đời.

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động lễ hội truyền thống đầu năm, thôn Thụy Phú còn duy trì nét đẹp mừng thọ đầu năm. Mừng thọ, chúc thọ đã là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Phụy Phú nói riêng và nhân dân ta nói chung, bởi nó thể hiện tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên.

P.B

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này