Bệnh nhân và người nhà an tâm

09:48 | 11/09/2014
LĐTĐ -Vấn nạn móc túi, cò bệnh viện, bắt cóc trẻ sơ sinh, hành hung bác sĩ… tại các bệnh viện luôn khiến các cơ quan chức năng phải “đau đầu”. Kể từ khi thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giữa Công an TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô và đặc biệt là từ khi triển khai các chốt cảnh sát bảo vệ (CSBV) tại 9 bệnh viện lớn, tội phạm bệnh viện đã giảm đáng kể.

CSGT  xử lý các trường hợp sai phạm đón trả khách trước cửa BV Phụ Sản TW.

Từ trước tới giờ, ANTT tại các bệnh viện luôn  diễn ra hết sức phức tạp. Tình trạng bệnh nhân, người nhà bị mất cắp, bị lừa mất tài sản xảy ra thường xuyên. Chưa kể, nhiều đối tượng cò mồi, lừa đảo, hoặc một số đối tượng giả làm người nhà bệnh nhân để trộm cắp, gây rối, mất ANTT ngay trong khuôn viên bệnh viện... Ðiển hình là vụ việc xảy ra vào ngày 3/1 tại Bệnh viện Xanh Pôn, khi người nhà một bệnh nhân xông vào tận phòng hồi sức dùng dao cắt chân người bệnh. Nghiêm trọng hơn, số vụ tấn công nhân viên y tế đang gia tăng, thậm chí gây nguy hại đến tính mạng của đội ngũ nhân viên y tế mà chưa có giải pháp khắc phục. Mới đây, vào ngày 25/7, tại Bệnh viện Bạch Mai, khi đưa vợ vào cấp cứu, chỉ vì cho rằng bác sỹ không tận tâm, Nguyễn Tiến Dũng đã xông đến dùng vật cứng đánh một số cán bộ y tế  trong đó có một nhân viên đang mang thai tháng thứ 7... Đứng trước tình hình trên CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Sở Y tế triển khai các chốt cảnh sát bảo vệ túc trực ngày đêm xung quanh những bệnh viện vốn được coi là điểm nóng về ANTT. Ở mỗi chốt trực này đều có 3 chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, thời gian bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc ca cuối vào 22h30 hàng ngày.

Ảnh chụp từ camera an ninh của Bệnh viện Bạch Mai

 Tại bệnh viện Việt Đức, sau gần 1 tháng thực hiện việc cắm chốt CSBV, các lực lượng đã phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng cò mồi trong khu vực bệnh viện. Xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, đã được truy xét kịp thời trả lại tài sản cho người bị hại. Bên cạnh đó, các chốt của lực lượng còn ngăn chặn kịp thời 2 vụ gây rối trật tự công cộng tại cổng bệnh viện, và 2 vụ hủy hoại tài sản do người nhà bệnh nhân gây ra…
 

Theo sự phân công, 2 chiến sỹ mặc cảnh phục với đầy đủ các công cụ hỗ trợ phối hợp cùng tổ bảo vệ của bệnh viện làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT và ATGT ở cả bên trong và phía bên ngoài bệnh viện. Một chiến sỹ mặc thường phục hóa trang sẽ bao quát tình hình chung khi có đối tượng nghi vấn, thông tin sẽ được chuyển cho lực lượng bảo vệ của bệnh viện tới tiếp cận, nhắc nhở, yêu cầu các đối tượng ra khỏi khuôn viên của bệnh viện. Theo ông Hoàng Quốc Bảo, trưởng phòng Hành chính tổ chức, BV Đại học Y: Trước đây, bệnh viện cũng đã lắp đặt camera an ninh và triển khai lực lượng bảo vệ trực 24/24,  tuy nhiên khi có sự cố xảy ra, phần do lực lượng bảo vệ còn thiếu chuyên nghiệp cũng như thiếu công cụ hỗ trợ nên khi lực lượng công an đến thì sự việc thường đã rồi. Hơn 1 tháng trở lại đây, nhờ chốt CSBV của CATP mà tình hình ANTT của bệnh viện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, người dân tới khám, chữa bệnh cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Chị Bùi Thúy Hằng (Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết: “Từ khi bệnh viện có chốt trực bảo vệ của công an, tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn, trước đây tôi không dám lên Hà Nội khám một mình như thế này, bao giờ cũng phải chờ chồng hoặc con trai đưa đi, nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, nếu như bệnh viện nào cũng có chốt trực bảo vệ thì tốt quá”.

Ngoài việc đảm bảo ANTT khu vực bên trong bệnh viện, việc giữ gìn ATGT khu vực cổng bệnh viện cũng được chú trọng hơn. Hơn 1 tháng trở lại đây, trên các tuyến đường trước cổng những bệnh viện lớn như: đường Phủ Doãn qua cổng bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản, tuyến đường Giải Phóng qua cổng Bệnh viện Bạch Mai… đều đã thông thoáng hơn. Kết quả này có được là nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng của CATP Hà Nội.

T. Dũng
 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này