Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới

17:40 | 29/01/2023
(LĐTĐ) Ngày mùng 8 tháng Giêng (ngày 29/1), du khách thập phương đổ về chùa Linh Ứng trên Bán đảo Sơn Trà - có diện tích lớn nhất thành phố Đà Nẵng để cầu an năm mới.
Người dân thích thú check in loạt thuyền thúng vẽ Mèo ngộ nghĩnh ở ven biển Đà Nẵng Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng phấn khởi khi kinh doanh khởi sắc đầu năm
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Chùa Linh Ứng được xây dựng trên khu đất rộng 12ha, nằm tựa lưng vào đỉnh Sơn Trà. Đây được xem là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Ghi nhận của phóng viên ngày mùng 8 tháng Giêng, có đông người dân thành phố Đà Nẵng và du khách đến từ tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, Quảng Ninh,... đến cầu an năm mới.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Cổng chính lối vào chùa Linh Ứng có đông người dân chụp ảnh kỷ niệm đầu năm mới.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Trao đổi với phóng viên, phần đông du khách có mặt ở chùa cho biết là khách du lịch đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Họ đi du lịch đầu năm mới đến thành phố Đà Nẵng, biết chùa Linh Ứng ở Bán đảo Sơn Trà linh thiêng, có tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất nên đến cầu an. Trong ảnh, khách du lịch check in ở khoảng sân rộng của chùa nhìn ra biển và thành phố Đà Nẵng.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Khoảng không gian trước tượng Phật Quan Thế Âm đông du khách viếng hương, chụp ảnh kỷ niệm.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Cận cảnh tượng Phật Quan Thế Âm mùng 8 tháng Giêng thu hút đông du khách cầu an. Tượng Phật Quan Thế Âm cao 67m, đường kính tòa sen 35m.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Chùa Linh Ứng được xây dựng trên khu đất rộng 12ha ở bán đảo Sơn Trà. Tại đây, chính giữa có tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Ni, bên phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, và bên trái là Tam Tạng Phật, bốn vị Thần Long Hộ Pháp cùng 18 vị La Hán được sắp xếp theo một quy luật, bảo vệ cho chính điện.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Chùa Linh Ứng ngoài thu hút khách du lịch trong nước, phóng viên ghi nhận cũng có nhiều khách quốc tế đi theo đoàn đến viếng hương, cầu an năm mới.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Khách du lịch và người dân thành phố Đà Nẵng nguyện cầu đầu năm mới.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới
Khách du lịch và người dân nguyện cầu trong khối nhà thờ tự bên dưới tượng Phật Quan Thế Âm.

Văn Luận

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này