Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực xây dựng nông thôn mới

15:15 | 28/01/2023
(LĐTĐ) Trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mê Linh đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó góp phần không nhỏ vào thành công của chương trình xây dựng Nông thôn mới.
Chú trọng quan tâm chăm lo cho hội viên phụ nữ Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình”

Hưởng ứng ngày môi trường Thế giới và phong trào “Phụ nữ và nhân dân không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, Hội LHPN huyện Mê Linh phối hợp với công ty truyền thông LeadViet tổ chức 19 lớp tập huấn nội dung “Chống rác thải nhựa”; 20 lớp phân loại rác tại nguồn “Đổi phế liệu lấy màu xanh”, không đốt rơm rạ; phát 32.000 tờ rơi với nội dung tác hại của rác thải nhựa với môi trường sống, xây dựng nông thôn mới…

Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực xây dựng nông thôn mới
Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực tham gia trồng hoa xây dựng nông thôn mới.

Cùng đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức 48 buổi ra quân vệ sinh môi trường trong khu dân cư thu hút 10.013 cán bộ, hội viên tham gia. Kết quả, đã khơi thông hơn 21,5km cống rãnh, tháo rỡ hàng ngàn tờ quảng cáo, rao vặt, thu gom được gần 21 tấn rác thải đổ về nơi quy định.

Hội tiếp tục đăng ký, trồng, chăm sóc 72 đoạn đường tự quản, nhân rộng các tuyến đường nở hoa, vẽ tranh tường bích họa, các tuyến đường phụ nữ tự quản, tham gia làm mới, chỉnh trang cảnh quan tại các điểm sinh hoạt cộng đồng sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống văn minh; rà soát cho cán bộ hội viên ký cam kết thực hiện giữ gìn vệ sinh trên đồng ruộng bằng các hoạt động: Bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, sử dụng các loại phân bón có trong danh mục, không sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật quá liều, không sử dụng chất kích thích cây trồng sinh trưởng.

Không chỉ vậy, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh và các đoàn thể huyện tổ chức Lễ phát động xây dựng "Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, phong trào thi đua ngõ, xóm, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và xây dựng mô hình “Cánh đồng sạch”. Trong năm 2022, các cấp Hội phụ nữ toàn huyện phát triển mới được 25 đoạn đường nở hoa kiểu mẫu, bên cạnh đó riêng tổ chức Hội các cấp cùng triển khai chăm sóc và quản lý 72 đoạn đường hoa do phụ nữ tư quản, các hoạt động trên đã góp phần vào xây dựng cảnh quan nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN huyện và cơ sở đã tổ chức 37 lớp tập huấn áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất, trồng và chăm sóc một số loại cây chuyên canh, sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm; kiến thức về kỹ năng làm kinh doanh trong thời 4.0, chuyển đổi số và thưng mại điện tử, văn hóa ứng xử trong kinh doanh… thu hút 3.345 hội viên học tập.

Cùng với các hoạt động trên, trong năm 2022, các cấp Hội LHPN trên địa bàn cũng tích cực triển khai công tác tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống đạo đức cho phụ nữ gắn với rèn luyện chuẩn mực người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này