Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại

12:40 | 28/01/2023
(LĐTĐ) Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân", mới đây, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023 tại trường Tiểu học Phương Tú.
LĐLĐ huyện Ứng Hòa được tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam Huyện Ứng Hòa: 250 hộ dân được nhận quà từ chương trình "Tết nhân ái" lần thứ 2

Những năm qua, cán bộ và nhân dân trong huyện đã trồng hàng nghìn cây xanh góp phần cải thiện môi trường, tạo cảnh quan và mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội. Từ phong trào "Tết trồng cây" nhiều khuôn viên, công sở, trường học, bệnh viện và các tuyến đường nông thôn mới đã được phủ bóng cây xanh.

Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại như: Cây lấy gỗ gồm lộc vừng, sấu, phượng vĩ, xoài, xà cừ… và cây ăn quả gồm bưởi diễn, nhãn, vải, táo, chuối…Được triển khai trồng tại các khu vực công cộng, tại trụ sở, cơ quan, đơn vị, vườn hộ gia đình.

Năm 2023, huyện Ứng Hòa phát động trồng mới khoảng 6.300 cây xanh các loại
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo và người dân huyện Ứng Hòa trồng cây xanh tại trường Tiểu học Phương Tú.

Cùng với việc trồng cây, huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Tại buổi lễ, Bí thư huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền đã nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và yêu cầu trước hết là đối với cá nhân các vị đại biểu, cùng toàn thể nhân dân và các cháu học sinh hãy hăng hái tham gia trồng cây tại khuôn viên trường và các khu vực khác tại cơ quan, đơn vị, thuộc nơi công tác, sinh sống và học tập.

Sau lễ phát động, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, các trường học tiếp tục chỉ đạo trồng cây đạt số lượng kế hoạch được giao ở những nơi công cộng, ven đường, xung quanh trường học, cơ quan, công sở. Tết trồng cây là nét đẹp văn hóa, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của cán bộ Đảng viên và nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này