Cổng chào năm mới tại phố biển Nha Trang bất ngờ gẫy gập xuống đường

09:06 | 28/01/2023
(LĐTĐ) Tối 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), công trình cổng chào năm mới Tết Nguyên Đán Quý Mão tại khu vực cầu Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang bất ngờ gẫy gập xuống đường.
Du khách "chen chân" ở phố biển Nha Trang sáng mùng 5 Tết Khánh Hoà: Chuẩn bị đón khách quốc tế trong ngày đầu năm 2023 Du lịch Khánh Hoà đón "lộc" lớn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h. Vào thời điểm trên, người dân và du khách khi lưu thông qua đoạn đường này hoảng hốt khi công trình này bị sập, một bên chân trụ của cổng chào bị bật lên khỏi mặt đất. Rất may thời điểm cổng chào bị sập, không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, địa phương đã kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện xe cộ lưu thông trên đường.

Hiện trường cổng chào năm mới bị gẫy gập (Ảnh: Tuấn Ngô)
Hiện trường cổng chào năm mới bị gẫy gập (Ảnh: Tuấn Ngô)

Được biết, trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề xuất với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện hệ thống trang trí ánh sáng nghệ thuật đường Trần Phú - Nha Trang từ đầu cầu Trần Phú B đến vòng xoay đường Trần Phú - Dã Tượng theo hình thức xã hội hóa.

Theo đó, trên tuyến đường Trần Phú sẽ có 5 cổng chào tại các vị trí: phía bắc cầu Trần Phú B, ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Bỉnh Khiêm, vòng xoay đường Trần Phú - Lê Thánh Tôn, đường Trần Phú đoạn trước khách sạn Novotel và đoạn trước khách sạn StarCity; có 54 cột đèn ánh sáng nghệ thuật.

Hương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này